Dư luận quốc tế yêu cầu điều tra vũ khí mà Israel sử dụng

Đã có những bằng chứng không thể chối cãi về việc Israel sử dụng bom có chứa phốt pho trắng gây sát thương lớn đối với dân thường Palestine tại dải Gaza.

Hơn 1 tuần kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự trên bộ ở dải Gaza, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Israel đang sử dụng các loại vũ khí gây sát thương lớn, mà cụ thể là loại bom có chứa phốt pho trắng gây bỏng nặng cho dân thường và các loại chất nổ hiện đại có độ sát thương lớn. Tình hình này khiến dư luận quốc tế rất căm phẫn và yêu cầu tiến hành điều tra thành phần các loại vũ khí mà Israel đang sử dụng. Điều đáng nói là có những điểm còn mập mờ trong luật quốc tế về sử dụng các loại vũ khí này và Israel đang lợi dụng các kẽ hở này để leo thang chiến tranh.

Bằng chứng rõ ràng nhất là việc các trường hợp bị bỏng nặng tăng đột biến tại các bệnh viện ở dải Gaza với các vết bỏng nặng và sâu, mặt và người như bị lột da. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng công bố các bức ảnh do các các cơ quan truyền thông có được tại vùng tiếp giáp Israel - Gaza cho thấy, các đơn vị quân đội Israel có sử dụng loại bom có chứa phốt pho trắng. Nhiều đoạn băng ghi lại hình ảnh khói trắng mù mịt mỗi khi Israel ném bom- hiện tượng phổ biến khi bom có chứa phốt-pho trắng.

Phốt pho trắng là một loại chất hóa học được sử dụng trong bom, chất nổ, rocket với mục đích chủ yếu là tạo ánh sáng cho các hoạt động quân sự trong đêm hay tung hỏa mù, cản trở tầm nhìn của đối phương khi tiến quân. Khi được tung ra ngoài, phốt pho trắng rất dễ bốc cháy ngay trong nhiệt độ bình thường tiếp xúc với ôxy. Chất này cực kỳ nguy hiểm, khi tiếp xúc với da sẽ gây bỏng nặng sâu tới tận xương, đặc biệt có thể phá hủy các cơ quan nội tạng gây tử vong khi tiếp xúc với phần bụng. Các vết bỏng mà phốt pho trắng gây ra rất sâu và thường mất một thời gian dài thì mới có thể phục hồi được.

Israel đã từng thừa nhận sử dụng bom có chứa phốt pho trong cuộc chiến tại Lebanon năm 2006. Vì vậy, giới quan sát càng có lý do để tin tưởng rằng loại vũ khí này đang tiếp tục được quân đội Israel sử dụng tại dải Gaza. Dải Gaza là khu vực dày đặc dân cư và việc Israel sử dụng các loại vũ khí có tầm sát thương rộng và nguy hiểm như bom có chứa phốt pho trắng là điều đáng bị lên án.

Từ khi mới tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ, Israel đã cao giọng nói rằng họ luôn tìm cách để hạn chế tối đa thương vong cho dân thường Palestine song thực tế đang diễn ra khiến không ai có thể tin vào những biện hộ của Israel. Hành động quân sự tàn bạo của Israel đang đẩy người dân ở dải Gaza vào một thảm họa thực sự khi các bệnh viện phải bó tay trước số lượng lớn người bị bỏng nặng do phốt pho trắng.

Đã từng có những cáo buộc mạnh mẽ nhằm vào Israel do việc sử dụng bom chùm và vũ khí có phốt pho trắng tại Lebanon năm 2006 nhưng thực tế cho thấy, luật pháp quốc tế chưa đủ mạnh để ngăn chặn Israel tái diễn hành động đó tại dải Gaza. Cho đến giờ, các quy định của luật pháp quốc tế về việc cấm sử dụng chất phốt pho trắng vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chất hóa học này là thành phần trong các loại vũ khí gây cháy mà vũ khí gây cháy thì lại không bị cấm trong nhiều luật về chiến tranh. Ông Giăng Đô-mi-níc Méc-chê- nhà báo Pháp chuyên về các vấn đề quân sự của tờ “Giải phóng” cho biết: Hiệp ước Geneva năm 1983 đó có điều khoản quy định cấm sử dụng vũ khí có chứa phốt pho trắng nhưng Israel và cả các nước A rập như Ai Cập, Syri, Algeria và cả Mỹ cũng không ký tham gia các Công ước này. Như vậy, theo luật mà nói thì các nước này không bị ràng buộc bởi lệnh cấm này. Các tổ chức quốc tế vì thế chủ yếu nhấn mạnh vào khía cạnh đạo đức bởi việc sử dụng các loại vũ khí có chứa chất hóa học nguy hiểm này tại vùng đông dân cư như dải Gaza là hành động vô nhân đạo.

Ngoài ra, Hiệp ước Geneva cũng có điểm nhập nhằng là cấm sử dụng vũ khí có chứa phốt pho trắng tại các vùng dân sự nhưng lại không cấm sử dụng chất này với mục đích phát sáng và làm màn khói che mắt đối phương. Rõ ràng Israel đang lợi dụng những khe hở này để ngang nhiên tuyên bố họ chỉ sử dụng các loại vũ khí được luật pháp quốc tế cho phép trong cuộc chiến tại dải Gaza.

Việc Israel liên tục sử dụng các loại vũ khí bị cấm như bom có chứa phốt pho trắng, bom chùm, các loại chất nổ gây sát thương sâu và lâu dài… để leo thang chiến tranh một lần nữa đặt câu hỏi về trách nhiệm liên đới của Mỹ- đồng minh thân cận và là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Israel. Năm 2004, chính quân Mỹ đã từng sử dụng bom có chứa phốt pho trắng trong các cuộc chiến với quân nổi dậy tại Faluja, Iraq vào năm 2004 mà không phải gánh chịu một trách nhiệm pháp lý nào. Thực tế này cho thấy hoàn toàn là không dễ dàng để củng cố các quy định luật pháp về sử dụng vũ khí trong chiến tranh, và càng không dễ để buộc các nước có công nghệ vũ khí hiện đại như Israel và Mỹ phải tuân thủ các quy định đó./.                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.