Dư luận sau 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản

100 ngày qua là khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với Chính phủ liên minh 3 đảng, do đảng Dân chủ Nhật Bản của ông Hatoyama lãnh đạo.

Hôm nay (25/12), đánh dấu 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama. Các cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Hatoyama hiện vẫn cao (48%), song đã sụt giảm đáng kể so với mức hơn 70% vào thời điểm ông bắt đầu nắm quyền ngày 16/9.

Những người ủng hộ đánh giá cao những thành tích của Thủ tướng Hatoyama như: ngay lập tức ngăn chặn tiến trình tư nhân hóa các dịch vụ bưu điện, hủy bỏ nhiều dự án tốn kém của nhà nước và dùng số tiền tiết kiệm được chi cho các chương trình cải thiện dân sinh. Những dự án của Chính phủ cắt giảm các gói chi tiêu để giảm học phí, chăm sóc trẻ em, xây thêm nhà ở… được dư luận đánh giá tích cực.

Những cử tri không tin tưởng Chính phủ bày tỏ thất vọng về năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Hatoyama, trong đó có việc ông lưỡng lự khi xử lý kế hoạch di rời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ tại đảo Okinawa. Đây là vấn đề nhạy cảm nhất và cũng được dư luận Nhật Bản quân tâm nhất ở thời điểm này.

Trong khi đó, nền kinh tế Nhật Bản đang rơi vào tình trạng giảm phát sâu và tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã tăng lên 5,2%, mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Theo thống kê, hiện có có khoảng 3,3 triệu người vẫn đang thất nghiệp, tăng 750.000 so với cách đây 1 năm. Đặc biệt, vụ tai tiếng xung quanh cuộc điều tra hoạt động đóng góp cho quỹ tranh cử của ông Hatoyama, trong đó hai cựu thư ký của ông bị truy tố hôm qua (24/12) về tội khai man và báo cáo sai lệch về các nguồn tài trợ, cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ.

Trong cuộc họp báo ngày 24/12, Thủ tướng Hatoyama đã gửi lời xin lỗi công chúng về vụ bê bối này, song tuyên bố ông sẽ không từ chức như lời kêu gọi của phe đối lập. Ông Hatoyama khẳng định, ông không hề biết một lượng lớn tiền mà mẹ ông đã quyên góp được. Thủ tướng Hatoyama cũng nói rằng, ông cảm thấy một trách nhiệm nặng nề, vì đã không ngăn chặn được sự sai trái này.

“Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với những cáo trạng đó. Tôi chấp nhận những phát hiện trong quá trình điều tra; nộp lại các khoản tiền tài trợ mà mẹ tôi đã nhận được kể từ năm 2002 và sẽ đóng các khoản thuế thích đáng ngay lập tức”, ông Hatoyama nói.

Hiện đảng Tự do Dân chủ, đảng đối lập chính đang gia tăng sức ép đòi ông Hatoyama từ chức hoặc phải giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, nếu Chính phủ Nhật Bản thành công trong việc vực dậy nền kinh tế, cải cách bộ máy hành chính quan liêu và đảm bảo tốt hơn đời sống cho người dân, đặc biệt là giải quyết dứt điểm vấn đề căn cứ quân sự Futenma thì uy tín của Chính phủ liên minh và cá nhân ông Hatoyama sẽ phục hồi.  Và cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào tháng 7 năm tới được xem là sẽ tạo ra bước tiến mới cho Thủ tướng Hatoyama, nếu đảng Dân chủ Nhật Bản của ông giành được đa số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.