Dư luận sau 11 tháng cầm quyền của Tổng thống Mỹ
Năm cầm quyền đầu tiên sắp kết thúc, giờ đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nỗ lực cho năm thứ hai. Không ít người chưa thực sự tin tưởng vào những hiệu quả thiết thực mà vị Tổng thống này sẽ mang lại trong tương lai gần.
Sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, cuộc chiến tại Afganistan và cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2010 có thể sẽ quyết định liệu ông Obama có khả năng đạt được sự tiến bộ trong cam kết bầu cử hay không.
Đánh giá 11 tháng cầm quyền đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Obama thừa nhận ông chưa làm được gì nhiều. Trong cuộc nói chuyện kéo dài gần 1 giờ đồng hồ với “nữ hoàng” dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey, được phát trên kênh ABC tối 13/12, ông Obama tự chấm cho mình điểm B+. Tổng thống Obama cho biết, sở dĩ ông chưa chấm điểm A cho mình vì vẫn còn một số thách thức lớn mà chính quyền của ông chưa giải quyết được.
Các nhà phân tích còn cho rằng, tới thời điểm này, chính sách của ông Obama chưa đạt được kết quả thực chất. Nhà tù Guantanamo vẫn còn đó. Một hiệp định mới thay thế cho Hiệp cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) với Nga chưa được kí. Vấn đề hạt nhân của Iran vẫn bế tắc. Palestine tiếp tục thất vọng trước lối hành xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Bạo lực vẫn tiếp tục hoành hành tại Iraq. Cuộc chiến tại Afganistan ngày càng bi đát buộc ông Obama phải quyết định tăng viện 30.000 quân.
Ông chủ Nhà trắng còn “mất điểm” rất nhiều trong mắt cử tri Mỹ, khi tại lễ nhận giải Nobel Hoà bình ở Oslo, Na Uy ngày 10/12 vừa qua, ông đã nhấn mạnh tới vai trò của chiến tranh như một công cụ để duy trì hòa bình.
![]() |
|
Ông Obama đang phải đối mặt với nhiều khó khăn (Ảnh:Reuters) |
Ngoài thách thức về đối ngoại, ông Obama còn phải đối mặt với một loạt vấn đề trong nước. Đó là: Chính sách nhập cư, việc thông qua một đạo luật về biến đổi khí hậu và tạo việc làm trong một nền công nghiệp năng lượng xanh. Đặc biệt, nền kinh tế Mỹ đã có những dấu hiệu bắt đầu phục hồi, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 26 năm qua.
Theo cựu Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia của Đảng Cộng hoà, rất nhiều người Mỹ cho rằng, những chính sách của ông Obama đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng cao: “Chúng ta sẽ thấy những khoản thuế cao của Tổng thống Obama, những khoản chi tiêu lớn hơn, nợ nhiều hơn; chính phủ can thiệp nhiều hơn vào nền kinh tế, vào các ngân hàng, ngành công nghiệp ô tô, chăm sóc sức khoẻ và năng lượng. Song trách nhiệm lớn hơn là ông Obama không tạo ra nhiều việc làm.”
Nói là vậy, song cũng không thể phủ nhận những việc ông Obama đã làm được. Mỹ đã tiến hành đối thoại trực tiếp với một số quốc gia vốn trước đây bị nước này xếp vào “trục ma quỷ” như Iran và CHDCND Triều Tiên. Đối với Nga, ông Obama đã đưa ra chính sách nhằm hâm nóng mối quan hệ vốn lạnh giá giữa hai nước. Ông Obama cũng thể hiện một cách tiếp cận mới với thế giới Hồi giáo khi kêu gọi sự bắt đầu mới giữa hai bên. Trong vấn đề biến đổi khí hậu, ông tuyên bố sẽ cắt giảm 17% lượng khí thải vào năm 2020 so với mức của năm 2005 và đề ra những quy định mới về môi trường, nếu Quốc hội Mỹ không làm được việc này.
Thế nhưng, theo mạng tin dự báo chiến lược Transport của Mỹ, tất cả các Tổng thống Mỹ đều phải thực hiện những chính sách có thể giành thắng lợi và bỏ lại phía sau những lời hứa hẹn nếu bắt buộc phải thế. Vì vậy, chúng ta cũng không thể trông đợi những bước đột phá của ông Obama so với người tiền nhiệm G.Bush trong năm tới./.
