Dư luận sau vụ không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Dư luận quốc tế đã bày tỏ quan ngại sau vụ không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô của Lebanon khiến nhiều người thương vong, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.

Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Jeanine Hennis-Plasschaert bày tỏ quan ngại về việc Israel không kích vùng ngoại ô đông dân ở miền Nam Lebanon.

Phát biểu trước báo giới, Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết xung đột. Bà kêu gọi cả Israel và Lebanon tìm kiếm mọi con đường ngoại giao để quay trở lại với lệnh ngừng bắn và tái cam kết với nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc.

Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Jeanine Hennis-Plasschaert cũng cho biết, cơ quan này đang liên lạc chặt chẽ với những người đối thoại chính và kêu gọi bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Pate trong một tuyên bố cho biết, Mỹ muốn tránh leo thang căng thẳng giữa Israel và Lebanon và Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp ngoại giao giữa Israel và Lebanon: “Chúng tôi không tin rằng chiến tranh toàn diện là điều không thể tránh khỏi, chiến tranh là điều có thể tránh được. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc hướng tới một giải pháp ngoại giao cho phép thường dân Israel và Lebanon trở về nhà và sống trong hòa bình và an ninh. Chúng tôi chắc chắn muốn tránh mọi hình thức leo thang. Và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục tập trung sâu sắc vào giải pháp ngoại giao."

Trong một tuyên bố mới nhất sau vụ tấn công, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nga kêu gọi các bên dừng các hành động làm gia tăng căng thẳng.

Trước đó, quân đội Israel hôm qua cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công có mục tiêu tại Beirut nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, khiến 12 trẻ em thiệt mạng.

Vụ không kích của Israel được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công ở Cao nguyên Golan xảy ra trước đó. Theo đánh giá của giới phân tích, vụ tấn công mới nhất của Israel  nhằm vào lãnh thổ Lebanon có thể dẫn đến xung đột leo thang rộng hơn trong trường hợp lực lượng Hezbollah lựa chọn phản ứng. Để xung đột không leo thang, điều quan trọng nhất là các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Gaza phải thành công.

Trả lời phỏng vấn báo giới bà Randa Slim, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông nhấn mạnh: “Trọng tâm hiện tại là các bên cần hoàn thành thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza càng nhanh càng tốt, vì đó sẽ là sự đảm bảo duy nhất rằng cuộc khủng hoảng này không leo thang hoặc sẽ không có cuộc khủng hoảng nào khác trong tương lai. Điều đó có nghĩa là nếu có một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, không chỉ Hezbollah, mà nhiều vấn đề khác nảy sinh sau cuộc xung đột này cũng sẽ chấm dứt”.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra tháng 10/2023. Ngày 27/7 vừa qua, tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Ngày 30/7, quân đội Israel thông báo đã tấn công khoảng 10 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Lebanon và một thành viên của nhóm vũ trang này đã thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel lần đầu không kích vào thủ đô của Lebanon, Hezbollah tấn công trả đũa
Israel lần đầu không kích vào thủ đô của Lebanon, Hezbollah tấn công trả đũa

VOV.VN - Đúng như lo ngại của giới phân tích, cuộc đối đầu vũ trang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Israel không kích vào ngoại ô Beirut, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Lebanon trở thành mục tiêu tấn công của Israel sau gần 10 tháng xung đột.

Israel lần đầu không kích vào thủ đô của Lebanon, Hezbollah tấn công trả đũa

Israel lần đầu không kích vào thủ đô của Lebanon, Hezbollah tấn công trả đũa

VOV.VN - Đúng như lo ngại của giới phân tích, cuộc đối đầu vũ trang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Israel không kích vào ngoại ô Beirut, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Lebanon trở thành mục tiêu tấn công của Israel sau gần 10 tháng xung đột.

Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng do căng thẳng Israel-Hezbollah
Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng do căng thẳng Israel-Hezbollah

VOV.VN - Vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào cao nguyên Golan có thể thổi bùng một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, tàn khốc hơn ở Trung Đông. Trước nguy cơ này, các nhà lãnh đạo thế giới đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Israel không leo thang tấn công vào Lebanon cũng như thúc giục các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng do căng thẳng Israel-Hezbollah

Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng do căng thẳng Israel-Hezbollah

VOV.VN - Vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào cao nguyên Golan có thể thổi bùng một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, tàn khốc hơn ở Trung Đông. Trước nguy cơ này, các nhà lãnh đạo thế giới đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Israel không leo thang tấn công vào Lebanon cũng như thúc giục các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Pháp kêu gọi Iran ngăn chặn leo thang xung đột Israel - Lebanon
Pháp kêu gọi Iran ngăn chặn leo thang xung đột Israel - Lebanon

VOV.VN - Pháp kêu gọi Iran ngừng hậu thuẫn các lực lượng chống Israel tại Lebanon để ngăn chặn căng thẳng giữa Israel và Lebanon leo thang thành xung đột; đồng thời tiếp tục đề nghị Iran thả 3 công dân Pháp đang bị Tehran giam giữ để cải thiện quan hệ song phương.

Pháp kêu gọi Iran ngăn chặn leo thang xung đột Israel - Lebanon

Pháp kêu gọi Iran ngăn chặn leo thang xung đột Israel - Lebanon

VOV.VN - Pháp kêu gọi Iran ngừng hậu thuẫn các lực lượng chống Israel tại Lebanon để ngăn chặn căng thẳng giữa Israel và Lebanon leo thang thành xung đột; đồng thời tiếp tục đề nghị Iran thả 3 công dân Pháp đang bị Tehran giam giữ để cải thiện quan hệ song phương.