Dư luận Thái Lan kêu gọi Thủ tướng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Tuần qua, nhiều tổ chức, các học giả và phe đối lập tại Thái Lan hối thúc Thủ tướng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 16 tỉnh còn lại.
Sáng 25/7, phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình nhà nước, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết lý do chưa dỡ bỏ hết tình trạng khẩn cấp, thông tin của người dân và lực lượng an ninh cho thấy tại nhiều địa phương cần thiết phải giữ nguyên tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng Abhisit cũng cho biết tình trạng khẩn cấp hầu như không ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Thủ tướng Abhisit nói: “Chính phủ không ngồi yên, chính phủ mong muốn đất nước nhanh chóng trở lại bình thường mà không cần phải sử dụng luật đặc biệt này . Tôi cũng hối thúc việc xem xét tình hình 16 địa phương nằm trong tình trạng khẩn cấp và sẽ lần lượt dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tùy theo tình hình”.
Trong khi đó, đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Abhisit cũng cho rằng , luật tình trạng khẩn cấp có thể ngăn chặn bạo lực tại nhiều địa phương, không ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước.Người phát ngôn đảng Dân chủ cho biết, thiệt hại không xảy ra do ban bố tình trạng khẩn cấp mà do hoạt động phá hoại đất nước của cả bên ngoài và bên trong đất nước. Đảng Dân chủ cho rằng, việc áp dụng tình trạng khẩn cấp có thể ngăn chặn bạo loạn tại nhiều địa phương và kiểm soát nhóm lãnh đạo cứng đầu của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD . Việc lần lượt dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phù hợp với đề xuất của Ủy ban cải cách đất nước do ông Annan Panyarachun giữ chức chủ tịch .
Về phía đảng đối lập Vì nước Thái kêu gọi thủ tướng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ngay lập tức. Ngày 24/7, đảng Vì nước Thái ra tuyên bố kêu gọi Thủ tướng Abhisit dỡ bỏ ngay tình trạng khẩn cấp tại 16 tỉnh theo yêu cầu của chủ tịch Ủy ban cải cách đất nước. Đảng Vì nước Thái cho rằng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp không phù hợp với quản lý đất nước theo chế độ dân chủ và tạo cơ hội cho việc sử dụng quyền lực vượt quá giới hạn.
Tháng 4 và 5 vừa qua Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 24 tỉnh thành phố, trong đó có thủ đô Bangkok để đối phó với biểu tình bạo lực của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ) . Hiện Chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 8 tỉnh, còn lại 16 tỉnh thành phố trong đó có thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng khẩn cấp. /.