Dư luận thế giới xung quanh bài phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Cairo
Các nhà chức trách của Liên minh châu Âu và Pháp ngày 4/6 hoan nghênh bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama tại Cairo.
Quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu ÂU Javie Solana cho rằng, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama sẽ mở ra một trang mới trong mối quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo và góp phần vào việc giải quyết các cuộc xung đột ở Trung Đông.
Theo ông Solana, trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ, có nhiều chi tiết trùng với quan điểm của Liên minh châu Âu trong thời gian qua, như việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Do Thái. Ông Solana nhấn mạnh rằng, Liên minh châu Âu, Mỹ, và các nước trong khu vực có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cũng hoan nghênh bài phát biểu của ông Obama, cho rằng, bài phát biểu có giá trị cả về mặt biểu tượng và chính trị. Điều này cho thấy Mỹ quyết tâm đối thoại và bác bỏ mọi khả năng gây căng thẳng giữa các nền văn minh trên thế giới.
Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị Palestine cho biết, họ mong đợi những hành động của ông Obama hơn là lời nói.
Một nhà phân tích chính trị người Palestine, ông Talan Oukan cho biết, ông Obama rất am hiểu về lịch sử, văn hoá và khu vực của thế giới hồi giáo và Arab. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột kéo dài giữa Đông và Tây, hay giữa thế giới Arab, Hồi giáo và Mỹ. Ông Obama chưa mang lại những điều mới và cụ thể so với các tuyên bố trước đó của mình.
Ông Oukan cho rằng, bài phát biểu của ông Obama tập trung vào tình hình tại Pakistan, Afghanistan, Iran và Iraq nhiều hơn là cuộc xung đột giữa người Isarel và Palestine.
Một chuyên gia thuộc trường đại học Al Ada của Palestine, ông Hani Habin cũng nhận định, ông Obama cần cụ thể hơn các biện pháp giải quyết vấn đề xung đột Isarel và người dân tị nạn Palestine. Ông Habin nhấn mạnh, nếu ông Obama thành công trong việc giúp Palestine và Isarel nối lại các cuộc đàm phán hoà bình, câu hỏi đặt ra đó là bao giờ các cuộc đối thoại đó được bắt đầu.
Ông Habin cũng hoài nghi về việc liệu Isarel có dừng việc xây dựng các khu tái định cư tại Bờ Tây và chấp nhận giải pháp hai nhà nước.
Tuy nhiên, tất cả các nhà phân tích Palestine đều nhận định, bài phát biểu của ông Obama tạo ra sự khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Hồi giáo.
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama được đông đảo người dân, sinh viên trường Đại học Cairo và các nhà báo đánh giá cao và cho là thân thiện. Anh Aly Zahar một người dân Ai Cập rất phấn khởi sau khi nghe bài phát biểu của Tổng thống Obama. Anh Aly Zahar nói: “Bài phát biểu của Tổng thống Obama rất hay. Ông đã đề cập tới các vấn đề của Arab và Hồi giáo. Tôi nghĩ sẽ không còn bất đồng giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Trong tương lai quan hệ giữa Mỹ với các nước Arab và thế giới Hồi giáo sẽ tốt hơn và trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Ai Cập, cũng như với các nước Arab sẽ phát triển”.
Tuy nhiên, nhà báo Abdelmonem Mahmuoud – Báo Hiến pháp Ai Cập cho rằng phát biểu của ông Obama “chỉ là những lời nói”. “Chúng tôi muốn có những văn bản cụ thể. Và hình ảnh nước Mỹ trong thế giới Hồi giáo sẽ thay đổi nếu Tổng thống Obama giải quyết được vấn đề Palestine, ngừng chiếm đóng Iraq”, ông Abdelmonem Mahmuoud nói.
Anh Eli Ovits Giám đốc phòng thông tin Israel thuộc dự án an ninh, tự do và hoà bình cho biết: “Nội dung bài phát biểu rất hay. Nó vượt qua cả vấn đề tôn giáo, phạm vi một quốc gia. Bài phát biểu đề cập tới toàn thể mọi người. Trên quan điểm của một người Isarel, tôi thấy bài phát biểu mang tính tích cực, nhấn mạnh tới những thách thức đang đợi chúng ta ở phía trước trong tiến trình hoà giải, xây dựng hoà bình giữa người Isarel và Palestine. Còn rất nhiều việc phải làm, nhiều bước đi phải thực hiện.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập, Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài diễn văn quan trọng gửi tới hơn 1 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới, trong nỗ lực làm hồi sinh tiến trình hoà bình Trung Đông, cải thiện quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực nói riêng, cũng như thế giới Hồi giáo nói chung.
Trong bài phát biểu tại trường Đại học ở thủ đô Cairo, ông Obama cho rằng, vòng luẩn quẩn về sự ngờ vực và thù hận lẫn nhau cần sớm chấm dứt. Ông cũng đề cập một loạt vấn đề nóng bỏng của thế giới như cuộc chiến chống khủng bố; cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan; cuộc xung đột giữa Israel và Palestine; vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân; đảm bảo dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; tăng trưởng kinh tế thế giới và các cơ hội phát triển.
Theo Tổng thống Obama, hành động bạo lực của những kẻ cực đoan làm gia tăng căng thẳng giữa người Hồi giáo và người phương Tây. Mỹ và thế giới Hồi giáo cần hợp tác chặt chẽ với nhau để chống chủ nghĩa cực đoan dưới bất kỳ hình thức nào./.