Dư luận tiếp tục có phản ứng trái ngược về kết quả bầu cử tại Iran

Trong khi đó, bạo lực vẫn nổ ra tại thủ đô Tehran khiến dư luận đặc biệt lo ngại

Iran cáo buộc Mỹ gây ra bạo động / Thế giới phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Iran / Iran: Biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Ngày 14/6, các nước Iraq, Syria, Afghanistan và Indonesia đã chúc mừng Iran tổ chức bầu cử thành công. Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã gửi điện chúc mừng tới người đồng nhiệm Mahmoud Amadinejad và tuyên bố sẽ đảm bảo quan hệ song phương "lớn mạnh hơn" trong tương lai.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh Iran và Syria cần "hợp tác nhằm đạt được nền hoà bình lâu dài và toàn diện trong khu vực và trên thế giới". Ngoại trưởng Afghanistan tuyên bố muốn chứng kiến "một Iran ổn định và đáng tự hào".

Bộ Ngoại giao Indonesia chúc mừng nhân dân Iran đã tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao, cho rằng cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình và trật tự, đồng thời khẳng định Indonesia tôn trọng kết quả bầu cử. Phong trào Hezbollah tại Lebanon cũng chúc mừng Tổng thống Amadinejad, nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử tượng trưng cho thành công của những người muốn chống lại sự chiếm đóng của các cường quốc.

Đối lập với quan điểm trên, phương Tây tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ về kết quả bầu cử. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC ngày 14/6, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cho rằng "có rất nhiều câu hỏi" xung quanh cách thức tiến hành bầu cử cũng như kết quả của cuộc bầu cử này. Ông Biden không cho biết Mỹ có công nhận kết quả bầu cử của Iran hay không, chỉ nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Tehran.

Cùng ngày, Đức đã cho triệu Đại sứ Iran để yêu cầu giải thích về những sự kiện diễn ra sau khi kết quả bầu cử được công bố. Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmier cho biết Đức đã cùng với một số nước châu Âu đề nghị Tehran phải "ngay lập tức" làm rõ liệu các kết quả bầu cử được công bố có nghiêm túc hay không, và đưa ra lời giải thích rõ ràng cho những cáo buộc gian lận về bầu cử. Tại Paris, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố sẽ "theo dõi thận trọng" tình hình Iran.

Cùng ngày, tại Anh và Đức đã diễn ra các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm người nhằm phản đối kết quả bầu cử tổng thống Iran và những hành động trấn áp biểu tình sau khi kết quả được công bố.

Trong khi đó, Nga bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Amadinejad "sẽ chú ý hơn đến lập trường của cộng đồng quốc tế". Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Constantin Kosachev nói, Nga hy vọng Iran sẽ không mở rộng tiềm năng hạt nhân.

Tại thủ đô Tehran của Iran, tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp khi bạo lực liên tiếp nổ ra sau bầu cử. Chiều tối 14/6, các cuộc biểu tình rầm rộ của hàng nghìn người ủng hộ ứng cử viên thất cử Mir Hossein Mousavi diễn ra đồng thời với cuộc biểu dương lực lượng và ăn mừng thắng lợi của những người ủng hộ đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Đây là những cuộc biểu tình lớn nhất tại thủ đô Tehran trong vòng một thập kỷ qua. Đã xảy ra nhiều vụ xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình, khiến dư luận thế giới đặc biệt lo ngại.

Tổ chức Ân xá quốc tế, trụ sở tại thủ đô London (Anh) đã kêu gọi mở cuộc điều tra về "những hành động của các lực lượng an ninh Iran" đối với người biểu tình. Ngoại trưởng Đức Steinmier cho rằng cách thức mà chính quyền Iran trấn áp những người biểu tình là "không thể chấp nhận được", trong khi Pháp cảnh báo hành động trấn áp biểu tình "có thể để lại những vết sẹo vĩnh viễn" đối với người dân Iran.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây cáo buộc chính quyền của Tổng thống Amadinejad ngăn cản họ đưa tin về tình hình Iran sau bầu cử. Văn phòng đại diện của kênh truyền hình Arab Al-Arabiya tại Iran cũng bị ngừng hoạt động trong một tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.