Dư luận trái chiều về kế hoạch cắt giảm chi tiêu ở Tây Ban Nha
Cắt giảm 10 tỷ Euro ngân sách chi tiêu cho 2 lĩnh vực quan trọng của xã hội là y tế và giáo dục đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân.
Việc Chính phủ Tây Ban Nha vừa quyết định cắt giảm 10 tỷ Euro ngân sách chi tiêu cho 2 lĩnh vực quan trọng của xã hội là y tế và giáo dục đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân, đặc biệt là những người về hưu sẽ phải trả tiền thuốc men hàng tháng.
Trên thực tế, có nhiều người Tây Ban Nha hiểu rằng, việc chính phủ Tây Ban Nha quyết định cắt giảm ngân sách trong lĩnh vực y tế (7 tỷ Euro) và giáo dục (3 tỷ Euro) là những biện pháp cần thiết, đồng thời ủng hộ chính phủ trong việc “chèo lái” con thuyền kinh tế thay vì phải xin cứu trợ của EU và IMF.
“Kế hoạch cắt giảm 7 tỷ Euro chi tiêu trong lĩnh vực y tế” sẽ thay đổi. Thực tế lâu nay tại Tây Ban Nha là “người dân không phải trả tiền khi đến khám bác sĩ và chỉ thanh toán một phần giá thuốc”, đặc biệt, những người về hưu hoàn toàn không phải trả tiền. Nhiều người dân Tây Ban Nha cho rằng, việc cắt giảm chi tiêu cho giáo dục là hoàn toàn đi ngược lại những cam kết của Thủ tướng Mariano Rajoy trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Rajoy khẳng định, đây là những cải cách cần thiết và kêu gọi sự nỗ lực chia sẻ của người dân Tây Ban Nha.
Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria nhấn mạnh: “Đây là những biện pháp khắc khổ. Nhưng chúng ta đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nên cải cách là hết sức cần thiết. Nó cho phép chúng ta hoàn thành những mục tiêu giảm thân hụt ngân sách bởi nguồn thu của chúng ta đã bị suy giảm. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ phải tìm cách duy trì sự ổn định của một xã hội thịnh vượng”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, nhiều người dân Tây Ban Nha cũng cho rằng, đây là biện pháp chống lãng phí, bởi năm 2011, đất nước tiêu thụ thuốc lớn thứ hai thế giới này tiêu hủy khoảng 3.700 tấn thuốc hết hạn hoặc không sử dụng.
Những người này cho rằng, các biện pháp khắc khổ sẽ giúp Tây Ban Nha không lăn theo “vết xe đổ” của Hy Lạp hay Bồ Đào Nha và phải cần đến những gói cứu trợ của Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Ngoài 7 tỷ Euro cắt giảm ngân sách cho y tế, chính phủ Tây Ban Nha còn hi vọng tiết kiệm được 3 tỷ Euro chi cho giáo dục, từ đó có thể hoàn thành mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách năm nay xuống còn 5,3% tổng sản phẩm quốc nội và tiến tới mức 3% GDP theo giới hạn của EU./.