Dư luận Trung Quốc về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mặc dù ai cũng hiểu kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ có những tác động trực tiếp và quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng hôm nay 4/11 dư luận nước này có thể nói là khá "kiềm chế" trước diễn biến cuộc bầu cử này.

Báo chí dòng chính của Trung Quốc chủ yếu đưa các thông tin về diễn biễn bầu cử, mà ít cập nhật số phiếu và chiến thắng của các ứng cử viên tại từng bang, hay bình luận trực tiếp về họ.

Việc báo giới Trung Quốc thận trọng là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi "không can thiệp nội bộ nước khác" là quan điểm nhất quán của chính phủ Trung Quốc. Bất cứ động thái thể hiện thái độ nào đều bị coi là vi phạm nguyên tắc.

Hơn nữa, Trung Quốc cũng hiểu rằng, các vấn đề liên quan đến nước này là cực kỳ nhạy cảm ở Mỹ. Mọi động thái của Bắc Kinh liên quan đến cuộc bầu cử đều có thể trở thành cái cớ khiến quan hệ vốn đang căng thẳng giữa hai bên thêm "nóng", trong khi Bắc Kinh hoàn toàn không muốn "thêm dầu vào lửa".

Chiều nay (4/11), trong một phản ứng mới nhất về bầu cử Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, bầu cử vẫn đang diễn ra và chưa có kết quả. Khi được hỏi thiên về ứng cử viên nào trong số 2 người, ông cũng tái khẳng định, bầu cử là công việc nội bộ của nước Mỹ, Trung Quốc không thể hiện lập trường.

Về quan hệ song phương, Trung Quốc luôn bày tỏ mong muốn phát triển một mối quan hệ hòa bình, hợp tác cùng có lợi với Mỹ và phản đối cái gọi là "Chiến tranh Lạnh mới".

Có một vài bình luận trước đó cho rằng, mặc dù Tổng thống Trump tái đắc cử sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn trong quan hệ với Trung Quốc, song lại có thể có lợi cho nước này trong việc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng và nâng cao vị thế trên trường quốc tế với vai trò là quốc gia tiên phong ủng hộ toàn cầu hóa, chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời giúp lãnh đạo Trung Quốc củng cố hơn nữa quyền lực của mình ở trong nước.

Về ứng cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden, việc ông giành chiến thắng được cho là có thể sẽ giúp quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Mỹ bước vào một trạng thái "cạnh tranh có quy tắc" hơn, mặc dù đối đầu và bao vây, kiềm chế Bắc Kinh vẫn là đường lối chính sách chủ đạo của chính giới Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Australia về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Dư luận Australia về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tuy ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương song thu hút sự quan tâm sát sao của dư luận Australia, một trong những đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực.

Dư luận Australia về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Dư luận Australia về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ tuy ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương song thu hút sự quan tâm sát sao của dư luận Australia, một trong những đồng minh thân cận của Mỹ tại khu vực.

Dư luận Nhật Bản về bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ công bố kết quả
Dư luận Nhật Bản về bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ công bố kết quả

VOV.VN - Hôm nay (4/11), cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đã đi đến những giờ phút cuối cùng. Ai là người giành thắng lợi cũng sẽ có những ảnh hưởng tới khu vực Châu Á, trong đó nổi bật là Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Dư luận Nhật Bản về bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ công bố kết quả

Dư luận Nhật Bản về bầu cử Tổng thống Mỹ trước giờ công bố kết quả

VOV.VN - Hôm nay (4/11), cuộc đua vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đã đi đến những giờ phút cuối cùng. Ai là người giành thắng lợi cũng sẽ có những ảnh hưởng tới khu vực Châu Á, trong đó nổi bật là Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020
Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của các nước châu Âu nên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được châu Âu theo dõi sát sao dù châu lục này đang quay cuồng trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 và bất ổn xã hội.

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Dư luận châu Âu với bầu cử tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của các nước châu Âu nên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 được châu Âu theo dõi sát sao dù châu lục này đang quay cuồng trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 và bất ổn xã hội.