Dư luận trước sự kiện lực lượng chiến đấu Mỹ rút khỏi Iraq

Sau hơn 7 năm tham chiến tại Iraq, ngày 19/8, lực lượng chiến đấu Mỹ bắt đầu rút những binh sĩ tác chiến cuối cùng về nước. Theo thoả thuận an ninh giữa hai nước, quân đội Mỹ sẽ rút hết 40.000 quân từ nay tới cuối tháng.

Chính phủ Mỹ và các binh sĩ có thể nói rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong thời điểm này bạo lực lại gia tăng mạnh ở nhiều nơi ở Iraq. Nhiều người dân Iraq và Arab phản đối sự có mặt của quân đội Mỹ ở nước vùng Vịnh này.   

Theo Lầu Năm góc tính tới thời điểm ngày 18/8 có hơn 4.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công ngày 20/3/2003.

Sau thời điểm 31/8 này, quân đội Mỹ còn khoảng 50.000 người tham gia các hoạt động huấn luyện và đào tạo cho lực lượng an ninh Iraq. Phát biểu trước khi rút quân một số binh sĩ Mỹ nói rằng, họ muốn trở về nước và họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quân Mỹ rút quân tác chiến khỏi Iraq (Ảnh: AFP)

Tại Cairo, một tướng tính báo Ai Cập cho rằng, quân đội Mỹ đã chiếm đóng quá lâu tại Iraq và giờ họ rút quân theo lịch trình thời gian đã thoả thuận. Nhưng họ đã để lại cho Iraq với nhiều mối nguy hiểm. Lực lượng an ninh Iraq sẽ tiếp quản các nhiệm vụ khó khăn này.

Anh Aly một người dân Ai Cập rất vui mừng khi nghe tin quân đội Mỹ rút khỏi Iraq. Anh Aly nói: “Thật là tuyệt. Cuối cùng thì quân đội Mỹ cũng rút quân khỏi Iraq”.

Một người dân Iraq nói: “Lực lượng chiến đấu Mỹ bắt đầu rút khỏi Iraq. Về vấn đề chính trị tôi tin rằng Iraq sẽ sớm thành lập được Chính phủ mới sau khi lực lượng chiến đấu Mỹ rút khỏi”.

Ông Essam – Giảng viên trường Đại học Helwan cho rằng: “Đây là một bước khởi đầu tốt. Lực lượng Mỹ ở Iraq cũng đã yếu dần. Chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ rút quân khỏi Iraq. Tuy nhiên, Iraq vẫn còn nhiều mâu thuẫn và bất đồng nội bộ, bất đồng chính trị. Tôi cho rằng bạo lực, giao tranh gia tăng mạnh ở Iraq trong thời gian tới”.

Trong khi dó nhà báo Iusuf - Báo Ai Cập ngày này thì cho rằng: “Chúng tôi không hoan nghênh sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq hay bất kỳ nước nào ở Arab. Tuy nhiên, lực lượng chiến đấu Mỹ rút vào thời điểm này sẽ để lại cho Iraq một khoảng trống về an ninh. Tôi cho rằng lực lượng an ninh Iraq chưa đủ mạnh và có thể đảm trách nhiệm vụ”.

Việc quân đội Mỹ rút quân theo đúng lịch trình được đông đảo người dân Iraq, Arab và Cộng đồng Quốc tế hoan nghênh. Lực lượng an ninh Iraq có thể chưa đủ mạnh nhưng họ có khả năng tự đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và tự giải quyết công việc nội bộ một cách độc lập, tự chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.