Dư luận trước việc Triều Tiên quay trở lại đàm phán 6 bên

Việc nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il tuyên bố sẵn sàng nối lại lại đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân đã nhận được sự phản hồi khác nhau của các đối tác

Tối 5/10, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đang ở thăm Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Il tuyên bố sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán phán 6 bên về giải trừ hạt nhân nếu hội đàm song phương Mỹ - Triều đạt tiến bộ.

Phản ứng trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly một lần nữa khẳng định, Mỹ sẵn sàng đàm phán song phương nếu CHDCND Triều Tiên nối lại đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân, song cũng nhấn mạnh, mục tiêu là CHDCND Triều Tiên phải chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.Ông Kelly cho biết: “Chúng tôi đã hội đàm với các đối tác Trung Quốc trong đàm phán 6 bên. Tất cả chúng tôi mong muốn CHDCND Triều Tiên quay trở lại đối thoại để có thể thực hiện chương trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như chúng tôi khuyến khích bất cứ hình thức đối thoại nào giúp chúng tôi cũng như tất cả các đối tác trong đàm phán 6 bên đạt được mục tiêu cơ bản, đó là việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể thẩm tra được trên bán đảo Triều Tiên”.

Nga đã hoan nghênh những động thái tích cực từ phía CHDCND Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Aleksei Borodavkin, Trưởng đoàn Nga tham gia đàm phán 6 bên đánh giá, việc CHDCND Triều Tiên sẵn sàng đối thoại thể hiện bước đi mềm dẻo hơn và xây dựng hơn để giải quyết vấn đề. Nga cho rằng giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cần mang tính chất tổng hợp và dựa trên nguyên tắc an ninh của tất cả các bên có liên quan.

Khác với Mỹ và Nga, ông Wi Sung-lac, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc cho rằng, vẫn còn quá sớm để đánh giá ý định thực sự của CHDCND Triều Tiên về việc quay trở lại đàm phán 6 bên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho rằng, mặc dù tuyên bố của CHDCND Triều Tiên cho thấy một vài tín hiệu thay đổi, nhưng không khác nhiều so với lập trường trong quá khứ, bởi nó vẫn dựa vào kết quả của hội đàm song phương giữa nước này với Mỹ. Vì thế đòi hỏi phải có sự quan sát sâu hơn từ các bên liên quan. Theo giới phân tích Hàn Quốc, nếu đàm phán song phương Mỹ - Triều được nối lại trong tháng 10 này, thì đàm phán 6 bên nhiều khả năng sẽ được khởi động trong tháng 11/2009.

Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã chìa bàn tay cho nhau. Nhưng điều quan trọng là họ có thực sự muốn nắm tay nhau hay không. Xem ra, trong cuộc đấu trí này, phía CHDCND Triều Tiên đang có lợi thế hơn vì họ là người ra điều kiện trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.