Dư luận về Chính phủ mới tại Ukraine

Với 242/450 phiếu ủng hộ, Quốc hội Ukraine ngày hôm qua phê chuẩn quyết định của tân Tổng thống nước này Viktor Yanukovych đề cử ông Mykola Azarov, 62 tuổi, làm Thủ tướng mới.

>> Ứng cử viên Tổng thống Ukraine Sergey Tigipko tuyên bố sẵn sàng lãnh đạo Chính phủ

>> Các nước chúc mừng ông Yanukovich đắc cử

Ngoài việc phê chuẩn Thủ tướng mới, Quốc hội cũng phê chuẩn toàn bộ thành phần nội các mới. Theo đó, chính phủ mới của Ukraine có 1 Phó Thủ tướng thứ nhất và 6 Phó Thủ tướng, một trong số đó là ông Sergei Tigipko, người về thứ ba trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vừa qua. Điều đáng ngạc nhiên là Đại sứ Ukraine tại Nga Grisenco, một nhân vật thân phương Tây, được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các có xu hướng thân Nga.

Quốc hội cũng tuyên bố chấm dứt mọi quyền hạn của Chính phủ tiền nhiệm do bà Tymoshenko đứng đầu. Động thái này nhận được những đánh giá khác nhau của cả các chính khách, các nhà nghiên cứu và dư luận chung.  

Tổng thống Ukraine Yanukovych tuyên bố, với việc hình thành Chính phủ mới, Ukraine sẽ chấm dứt thời kỳ bất ổn định, đồng thời hứa chịu trách nhiệm về những quyết định mà Chính phủ mới sẽ thông qua.

Cựu Thủ tướng Ukraine, bà Tymoshenko không chấp nhận Chính phủ mới, mà còn chỉ trích trình tự thành lập liên minh đa số trong Quốc hội và hình thành Chính phủ và gọi chính phủ mới là không chính thống, và không hợp hiến. Bà Tymoshenko đe doạ sẽ thành lập “những cơ sở-lực lượng đối lập” trong cả nước Ukraine để ngăn chặn những chương trình của Chính phủ mới, mà bà Tymoshenko cho rằng là đi ngược lại lợi ích của Ukraine.

Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu chính trị-xã hội cho rằng, tân Thủ tướng Azarov là chuyên gia trong lĩnh vực ngân sách, tài chính. Ông Pogrebinsky, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị và những xung đột ở Kiev (Ukraine), cho biết: “Cần phải có thời gian để đánh giá mức độ của chính phủ vừa được bổ nhiệm. Nhìn chung, có thể nói rằng, đây là đội hình mở rộng của Tổng thống Yanukovych. Thủ tướng rất gần gũi với Tổng thống và là một người chuyên nghiệp, nhà quản lý hiệu quả, hiểu những vấn đề về ngân sách”.

Giám đốc Viện nghiên cứu chính trị của Nga, ông Sergey Makov thì gọi Chính phủ mới của Ukraine là “ Chính phủ mơ ước”.

Ông nói: “Đây là chính phủ mơ ước. Chúng tôi không nghĩ rằng nó được thông qua với những thành phần như vậy. Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để không có tranh chấp và cãi cọ”. Theo lời ông Makov, tân thủ tướng Azarov là “đồng minh thân cận của những quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Ukraine. Ông Azarov đã nhiều lần khẳng định điều này cả khi nắm giữ những trọng trách nhà nước, cũng như ở các cương vị khác”. Ông Makov nhấn mạnh: “ Sẽ là rất tốt cho Ukraine, khi các cuộc tranh cãi triền miên giữa tổng thống và thủ tướng và lực lượng đa số trong Quốc hội chấm dứt. Bây giờ tất cả sẽ cùng làm việc như một đội hình thống nhất. Điều này sẽ thúc đẩy khôi phục lại Ukraine “ốm yếu” do hậu quả của khủng hoảng kinh tế và do những bất đồng giữa các nhánh chính quyền trước đây của Ukraine gây nên”.

Theo ông Makov, trong Chính phủ mới của Ukraine còn có những nhân vật có khuynh hướng cải thiện quan hệ với Nga và đó là căn cứ để hy vọng chính phủ mới sẽ thúc đẩy hợp tác với Nga mà không có vướng mắc nào xảy ra, kiểu như dạng “bạo động dầu khí” như đã từng có. “Sẽ hợp tác chặt chẽ một cách tối đa, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ Tập đoàn vận chuyển khí đốt, trong các dự án chung khác, khi đó giá khí đốt sẽ được quyết định từ sự hợp tác tổng thể. Chúng tôi sẽ không chia sẻ và định giá cả, mà chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng chương trình hợp tác và chia sẻ lợi nhuận chung”  ông Makov nói.

Dư luận các nước cũng quan tâm đến việc thông qua Thủ tướng và Chính phủ mới ở Ukraine. Đại sứ của Mỹ ở Ukraine cho biết, Mỹ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ mới ở Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng Ukraine tiếp tục thực hiện những cải cách vì lợi ích kinh tế và xã hội Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.