Dư luận về cuộc đối đầu giữa 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris năm nay lại có sự khác biệt lớn và nhận được sự quan tâm của người dân Mỹ.

Không kịch tính nhưng nhiều thông tin hơn và chất lượng hơn là nhận định của nhiều người dân Mỹ khi nói về cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa Phó Tổng thống đương nhiệm Mike Pence của đảng Cộng hòa và ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris diễn ra sáng nay (8/10) (theo giờ Việt Nam). Đây cũng là cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên phó tổng thống có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử bầu cử của Mỹ bởi những diễn biến bất ổn hiện nay trên chính trường nước này. 

Thông thường, những cuộc tranh luận của các ứng cử viên Phó Tổng thống hiếm khi mang tính quyết định và không có nhiều ý nghĩa trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, bởi nó chủ yếu tập trung vào việc một ứng cử viên phó tổng thống sẽ hỗ trợ như thế nào cho tổng thống nếu thắng cử.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris năm nay lại có sự khác biệt lớn và nhận được sự quan tâm của người dân Mỹ. Ngoài các vấn đề nước Mỹ đang phải đối mặt như dịch Covid-19, kinh tế Mỹ suy thoái, biểu tình biến thành bạo loạn liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc, dư luận Mỹ mong muốn xem cuộc tranh luận này có khác gì so với cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống diễn ra mới đây hay không.

Và dư luận đã không thất vọng, khác với cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống có nhiều gián đoạn và tranh cãi, cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó Tổng thống được nhiều người dân Mỹ đánh giá là nhiều thông tin hơn và chất lượng hơn.

Anh Tom Sraggs, một người dân Mỹ nói: “Cuộc tranh luận này chắc chắn là mang lại nhiều thông tin hơn rất nhiều so với cuộc tranh luận phó Tổng thống. Tôi cho rằng, nó đã diễn ra rất tốt. Cả hai ứng cử viên đều làm tốt. Họ khiến tôi sẽ phải cân nhắc xem nên bầu cho ai”.

Cũng theo đánh giá của nhiều người dân Mỹ theo dõi qua truyền hình, hai ứng cử viên Phó Tổng thống dù có lúc căng thẳng và gay gắt nhưng vẫn giữ được kiểm soát.

“Tôi cho rằng, cả hai đều giành chiến thắng. Họ trả lời rất tự nhiên như họ đang thực hiện tranh luận tại nhà riêng”.

“Cả 2 đều có sự chuẩn bị tốt. Câu trả lời của họ chứa nhiều thông tin và mới mẻ”.

Có thể nhận thấy, với màn tranh luận kéo dài 90 phút, hai ứng cử viên Phó Tổng thống đã phần nào giúp cử tri Mỹ hiểu được chính xác những kế hoạch và chính sách mà hai bên dự định sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp nước Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu thế giới trong tất cả các lĩnh vực. Đánh giá ở khía cạnh đó, có thể nói cả hai ứng cử viên đã hoàn thành được bài kiểm tra chính trị quan trọng trước ngày bầu cử.

Trong một diễn biến có liên quan, theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất qua điện thoại do kênh CNN thực hiện, phần thắng có phần nghiêng về ứng cử viên Kamala Harris của đảng Dân chủ. Theo đó, 59% số người được hỏi cho rằng bà Kamala Harris đã giành chiến thắng trong khi 38% số người được hỏi cho rằng Phó Tổng thống Mike Pence giành chiến thắng. Thông thường, kết quả thăm dò dư luận chỉ mang tính tham khảo và cũng không phản ánh quan điểm của số đông người dân Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận
Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

VOV.VN - Trong lúc cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ đang hồi gay cấn, hình ảnh chú ruồi đậu trên đầu ông Pence đã thu hút sự chú ý của dân mạng

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

Bất ngờ với “vị khách không mời mà đến” trên đầu ông Pence giữa cuộc tranh luận

VOV.VN - Trong lúc cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ đang hồi gay cấn, hình ảnh chú ruồi đậu trên đầu ông Pence đã thu hút sự chú ý của dân mạng

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng
Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ là cuộc tranh luận Phó Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

Video: 2 ứng viên Phó Tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận quan trọng

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ là cuộc tranh luận Phó Tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận
Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

VOV.VN - Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên phó tổng thống đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah.

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

Hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 trước phiên tranh luận

VOV.VN - Các kết quả xét nghiệm âm tính của cả hai ứng cử viên phó tổng thống đã mở đường cho cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố Salt Lake, bang Utah.