Đưa Xiaomi khỏi danh sách đen: Động thái giảm căng thẳng hiếm hoi quan hệ Mỹ - Trung

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã đảo ngược quyết định của ông Trump sau khi đưa công ty sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi khỏi danh sách đen.

Chính phủ Mỹ sẽ không còn đưa nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi vào danh sách đen nữa, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư vào công ty này, một động thái đảo ngược quyết định được đưa ra dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Xiaomi ngày 11/5 đã đạt được thỏa thuận để tạm gác lại các lệnh cấm. Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này.

Vài ngày trước khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa Xiaomi vào danh sách các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Các doanh nghiệp nằm trong danh sách này sẽ chịu các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có cả lệnh cấm các công ty Mỹ đầu tư.

Trước khi lệnh cấm trên có hiệu lực, một thẩm phán liên bang đã tạm thời hoãn việc thực hiện với công ty Trung Quốc này khi đưa ra phán quyết rằng Washington thiếu "bằng chứng đáng kể" để kết luận rằng Xiaomi do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Thỏa thuận hôm 11/5 đánh dấu sự giảm căng thẳng hiếm hoi trong quan hệ Mỹ - Trung gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết bà chưa được thông báo về thỏa thuận này song khẳng định bà hy vọng "Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, cũng như tạo một môi trường doanh nghiệp công bằng, bình đẳng và không phân biệt cho hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc". Theo quyết định của tòa án, các bên vẫn đang đàm phán chi tiết về thỏa thuận và dự kiến sẽ hoàn tất một bản đề xuất chung ngày 20/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa
Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

VOV.VN - Trung Quốc ngày 11/5 vừa công bố số liệu thống kê dân số năm 2020. Mặc dù dân số nước này vẫn tăng và Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân số đang giảm dần và nguy cơ già hóa dân số ngày càng hiện hữu.

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

Trung Quốc đứng trước áp lực dân số giảm và già hóa

VOV.VN - Trung Quốc ngày 11/5 vừa công bố số liệu thống kê dân số năm 2020. Mặc dù dân số nước này vẫn tăng và Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân số đang giảm dần và nguy cơ già hóa dân số ngày càng hiện hữu.

Khí hóa lỏng – “Nạn nhân” tiếp theo của căng thẳng Australia - Trung Quốc
Khí hóa lỏng – “Nạn nhân” tiếp theo của căng thẳng Australia - Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (10/5) cho biết khí thiên nhiên hóa lỏng của nước này có thể trở thành "nạn nhân" tiếp theo của mối quan hệ chính trị căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc.

Khí hóa lỏng – “Nạn nhân” tiếp theo của căng thẳng Australia - Trung Quốc

Khí hóa lỏng – “Nạn nhân” tiếp theo của căng thẳng Australia - Trung Quốc

VOV.VN - Truyền thông Australia hôm nay (10/5) cho biết khí thiên nhiên hóa lỏng của nước này có thể trở thành "nạn nhân" tiếp theo của mối quan hệ chính trị căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc.

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau
“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định “tư duy trò chơi có tổng bằng 0” của “một quốc gia nào đó” đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định “tư duy trò chơi có tổng bằng 0” của “một quốc gia nào đó” đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.