Đức để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine
VOV.VN - Hãng tin Nga Ria Novosti sáng 29/5 đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây tuyên bố không loại trừ khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, đồng thời xác nhận rằng các hạn chế về tầm bắn đối với vũ khí viện trợ đã được dỡ bỏ.
Phát biểu trên kênh truyền hình ZDF, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định: “Đây là điều hoàn toàn có thể” khi nói về khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng loại tên lửa này cần nhiều tháng và nếu việc chuyển giao diễn ra quá muộn thì sẽ không mang lại hiệu quả thực tế tại thời điểm hiện nay.

Tại cuộc họp báo sau đó, ông Friedrich Merz cho biết những hạn chế về tầm bắn đã được dỡ bỏ từ nhiều tháng trước, cho phép Ucraina có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Trái với tuyên bố này, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Lars Klingbeil lại khẳng định Đức không thay đổi lập trường đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau chuyến thăm Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, hai bên đang thảo luận về vấn đề cung cấp tên lửa Taurus nhưng từ chối công bố chi tiết.
Phản ứng trước các tuyên bố từ phía Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào bằng tên lửa Taurus nhằm vào lãnh thổ Nga là hành động tham chiến trực tiếp của Đức đứng về phía Ukraine.
Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, những phát ngôn của Thủ tướng Đức đã cản trở các nỗ lực tiến tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời thúc đẩy đà leo thang căng thẳng tại khu vực.