Đức đóng cửa toà nhà Quốc hội do nguy cơ khủng bố
An ninh của toà nhà cũng đã được tăng cường thêm với sự hiện diện của hơn 60 sĩ quan cảnh sát.
>> Madagascar: Đột kích doanh trại của sỹ quan nổi loạn/ Phát hiện vali chứa bom trên máy bay đến Đức
Ngày 22/11, Chính phủ Đức ra thông cáo đóng cửa không cho khách du lịch tới tham quan toà nhà Quốc hội Đức (Reichstag) mà không đưa ra bất cứ lý do gì, đồng thời cũng không đề cập ngày mở cửa trở lại toà nhà này. Tuy nhiên, các khách du lịch đã đăng ký trước thời điểm thông báo sẽ vẫn được phép tới thăm địa điểm này.
![]() |
|
Lực lượng an ninh Đức đang được tăng cường tại Tòa nhà Quốc hội (Ảnh: Getty Images) |
Tờ báo Der Spiegel của Đức hôm 20/11 vừa qua cho biết, Al Qaeda có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công khủng bố lớn nhằm vào toà nhà Quốc hội Đức.
Cuộc tấn công này có quy mô tương tự vụ tấn công thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008 làm ít nhất 175 người thiệt mạng. Theo nguồn tin này, một nhóm 6 phần tử Al Qaeda đã được cử đi thực hiện vụ tấn công này. Trong đó, hai kẻ đã ở thủ đô Berlin của Đức khoảng từ 6-8 tuần nay. Trong khi đó, 4 kẻ khác, trong đó có một người Đức đang trên đường đến đây.
Thông tin này hiện chưa được Cơ quan chống tội phạm Liên bang Đức (BKA) xác nhận. Tuy nhiên, nhà chức trách Đức hiện đang tăng cường các cuộc kiểm tra an ninh trên toàn nước Đức kể từ sau tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Đức hôm 17/11 vừa qua rằng, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, vào cuối tháng 11 này, nước Đức có thể phải hứng chịu một vụ tấn công khủng bố.
Tòa nhà Quốc hội Đức là một biểu tượng đầy ý nghĩa của nước Đức nói riêng và thế giới nói chung. Đây là nơi chứng kiến nhiều sự kiện mang tầm lịch sử của thế giới như sự kiện Đức quốc xã thâu tóm lại toàn quyền kiểm soát nước Đức năm 1933, hay sự kiện chấm dứt Thế chiến thứ II năm 1945. Hiện nay, tòa nhà là danh thắng nổi tiếng thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày./.
