Đức đồng ý viện trợ 5 tỷ euro cho Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Chính phủ Đức đã nhất trí một gói viện trợ mới trị giá 5 tỷ euro cho Ukraine và thúc đẩy chương trình sản xuất chung các hệ thống vũ khí tầm xa.

 

Phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 28/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố nước này sẽ cấp một gói viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ Euro (tương đương 5,7 tỷ USD) cho Ukraine, đồng thời hỗ trợ nước này sản xuất các loại hệ thống tên lửa tầm xa.

Ngay sau tuyên bố của ông Friedrich Merz, Bộ trưởng quốc phòng Ukraine và Đức đã ký một bản ghi nhớ bao gồm khoản đầu tư trực tiếp của Đức vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và một thỏa thuận hợp tác giữa Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí Đức. Được biết, Quốc hội Đức đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 5,7 tỷ USD, trong đó bao gồm 1,2 tỷ USD nhằm giúp Ukraine nâng cấp hệ thống phòng không và hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất vũ khí tầm xa trong nước.

Bản ghi nhớ này được xem là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - quân sự giữa Đức và Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho biết các đồng minh phương Tây không còn áp đặt lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa để Kiev chống lại các mục tiêu quân sự của Nga. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ đáp trả mạnh nếu Đức hỗ trợ Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga cáo buộc Serbia “đâm sau lưng” khi bán vũ khí cho Ukraine
Nga cáo buộc Serbia “đâm sau lưng” khi bán vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Cơ quan tình báo Nga cáo buộc Serbia bán vũ khí cho Ukraine thông qua các nước thứ ba, làm dấy lên nguy cơ rạn nứt trong quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống khi Serbia vẫn phục thuộc vào Moscow về nguồn cung năng lượng.

Nga cáo buộc Serbia “đâm sau lưng” khi bán vũ khí cho Ukraine

Nga cáo buộc Serbia “đâm sau lưng” khi bán vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Cơ quan tình báo Nga cáo buộc Serbia bán vũ khí cho Ukraine thông qua các nước thứ ba, làm dấy lên nguy cơ rạn nứt trong quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống khi Serbia vẫn phục thuộc vào Moscow về nguồn cung năng lượng.

Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga
Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Nga có thể cho phép tấn công lãnh thổ Đức nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Taurus do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga, một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo.

Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga

Nga đe dọa tấn công Đức nếu Ukraine dùng tên lửa Taurus bắn vào mục tiêu Nga

VOV.VN - Nga có thể cho phép tấn công lãnh thổ Đức nếu Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Taurus do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga, một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo.

Ông Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng hai tuần hay không?
Ông Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng hai tuần hay không?

VOV.VN - Khoảng thời gian “hai tuần” dường như đã trở thành đáp án ưa thích của ông Trump cho các câu hỏi liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn tắc nghẽn, rất có thể hai bên tham chiến sẽ cần nhiều hơn 2 tuần để đưa ra câu trả lời cho hòa bình.

Ông Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng hai tuần hay không?

Ông Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng hai tuần hay không?

VOV.VN - Khoảng thời gian “hai tuần” dường như đã trở thành đáp án ưa thích của ông Trump cho các câu hỏi liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn tắc nghẽn, rất có thể hai bên tham chiến sẽ cần nhiều hơn 2 tuần để đưa ra câu trả lời cho hòa bình.