Đức gửi hàng viện trợ châu Phi đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal.

Ngày 25/9, Đức đã gửi chuyến hàng viện trợ đầu tiên tới châu Phi, vốn là một phần trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước chiến đấu với đại dịch Ebola đang diễn biến phức tạp.

Máy bay của lực lượng không quân Đức chở theo 4,5 tấn hàng hóa và trang thiết bị đã lên đường tới Thủ đô Dakar của Senegal, nơi đặt trung tâm hỗ trợ quốc tế về đối phó dịch Ebola. Trung úy Daniel Jarzynka)thuộc lực lượng không quân Đức cho biết: “Tại Thủ đô Dakar của Senegal, số hàng viện trợ này sẽ được chia nhỏ và chuyển lên các máy bay để đưa tới Liberia. Đây mới là số hàng viện trợ đầu tiên sau khi chính Đức quyết định hỗ trợ toàn diện châu Phi trong cuộc chiến chống đại dịch Ebola”.

Cùng với hàng viện trợ, binh sĩ Đức cũng sẽ đựng một trung tâm y tế dã chiến, trong đó có cả khu phẫu thuật, tại Thủ đô Monrovia của Liberia. Đức cũng đang lên kế hoạch cử 100 binh sĩ, cùng các máy bay vận chuyển Transall tới hỗ trợ các nước vùng dịch Ebola. Trong khi đó, sắp tới, Pháp cũng sẽ có hỗ trợ cho Guinea.

Thống kê hôm nay của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, đã có 2.917 người chết vì dịch Ebola tại 4 nước khu vực Tây Phi. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới gia tăng theo cấp số nhân.

Trong đó, Sierra Leone hôm nay đã cô lập thêm 3 khu vực vì dịch bệnh. Như vậy, tại Sierra Leone đến nay đã có 600 người chết vì Ebola và 5 trên tổng số 14 vùng tại nước này bị cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015
Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola
Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Trong thời gian áp dụng lệnh đóng cửa, cơ quan y tế Sierra Leone có thể dễ dàng xác nhận các trường hợp nhiễm Ebola và cách ly các bệnh nhân.

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

Sierra Leone kết thúc 3 ngày đóng cửa để ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Trong thời gian áp dụng lệnh đóng cửa, cơ quan y tế Sierra Leone có thể dễ dàng xác nhận các trường hợp nhiễm Ebola và cách ly các bệnh nhân.

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới
20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại một cuộc họp báo công bố báo cáo về dịch Ebola hôm 22/9

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại một cuộc họp báo công bố báo cáo về dịch Ebola hôm 22/9

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới
Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

VOV.VN -WHO và giới chức y tế Mỹ đưa ra cảnh báo này. 

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

VOV.VN -WHO và giới chức y tế Mỹ đưa ra cảnh báo này.