Đức hối thúc EU bắt đầu đàm phán mua vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Đức đã đề nghị Ủy ban châu Âu bắt đầu đàm phán với Nga về việc mua vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V, mặc dù loại vaccine này chưa được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt.

Trang tin tức Politico Europe dẫn lời một quan chức chính phủ Đức cho biết, Berlin muốn EU bắt đầu các cuộc đàm phán với Moscow ngay từ bây giờ để khối này có thể sẵn sàng nhập khẩu vaccine Sputnik V ngay khi loại vaccine này được EMA phê duyệt.

“Chúng tôi tin rằng quá trình này có thể khởi động ngay từ bây giờ trong khi EMA vẫn đang đánh giá về vaccine Sputnik V”, quan chức này cho biết.

Cho tới nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào giữa EU với Nga về vấn đề này.

EMA bắt đầu quá trình xem xét phê duyệt vaccine Sputnik V từ đầu tháng 3. Cũng như việc thử nghiệm các công thức và để đảm bảo quy trình phù hợp với các quy định EU, các quan chức sẽ phải tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất vaccine Spunik V.

Dù EMA chưa phê duyệt sử dụng vaccine Sputnik trên toàn EU, nhưng 2 quốc gia thành viên của khối là Hungary và Slovakia đều đã nhập khẩu và bắt đầu sử dụng vaccine này.

Cho tới nay, mới chỉ có vaccine của BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson được chấp phép sử dụng ở EU.

Mặc dù chưa được EMA phê duyệt, nhà sản xuất vaccine R-Pharm ngày 24/3 cho biết công ty này có ý định bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik tại Đức vào mùa hè năm nay. Công ty này đã công bố các kế hoạch bắt đầu sản xuất ở Illertissen, một thị trấn tại Bavaria. Công ty này đã có thiết bị và nhân viên tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Fauci thừa nhận vaccine Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”
Chuyên gia Fauci thừa nhận vaccine Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci nói rằng vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”.

Chuyên gia Fauci thừa nhận vaccine Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”

Chuyên gia Fauci thừa nhận vaccine Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci nói rằng vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga “khá hiệu quả”.

Phản ứng của Tổng thống Putin khi EU nói "không cần vaccine Sputnik V"
Phản ứng của Tổng thống Putin khi EU nói "không cần vaccine Sputnik V"

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng việc EU nói “không cần vaccine Sputnik V” của Nga là một bình luận lạ lùng và xung đột với lợi ích của các công dân khối này.

Phản ứng của Tổng thống Putin khi EU nói "không cần vaccine Sputnik V"

Phản ứng của Tổng thống Putin khi EU nói "không cần vaccine Sputnik V"

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng việc EU nói “không cần vaccine Sputnik V” của Nga là một bình luận lạ lùng và xung đột với lợi ích của các công dân khối này.

EU “hoàn toàn không cần” vaccine Sputnik V của Nga
EU “hoàn toàn không cần” vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) nói rằng khối này không cần vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga và có thể đạt miễn dịch cộng đồng trên khắp châu lục bằng cách sử dụng các sản phẩm của châu Âu.

EU “hoàn toàn không cần” vaccine Sputnik V của Nga

EU “hoàn toàn không cần” vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) nói rằng khối này không cần vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga và có thể đạt miễn dịch cộng đồng trên khắp châu lục bằng cách sử dụng các sản phẩm của châu Âu.