Đức kêu gọi rút vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi lãnh thổ

Liên minh cầm quyền mới ở Đức chủ trương kêu gọi Liên minh Đại Tây Dương và các đồng minh Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ của Đức.

Đó là một nội dung trong dự thảo cương lĩnh chung mới của hai đảng trong liên minh cầm quyền mới ở Đức là đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Cương lĩnh chung mới này, dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này khi các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ mới kết thúc. Cương lĩnh này khẳng định, Đức sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Barack Obama về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Các nhà quan sát từ Đức cho biết, ủng hộ giải trừ vũ khí trên thế giới là một trong những điểm chính trong chính sách đối ngoại của đảng Dân chủ Tự do, và thủ lĩnh đảng này, ông Guido Westerwelle có nhiều khả năng sẽ đảm nhận chức ngoại trưởng trong chính quyền mới.

Các chuyên gia cho rằng, hiện có khoảng 10-20 đầu đạn hạt nhân của Mỹ đang được cất giữ dưới lòng đất ở địa danh Buchel thuộc khu vực Rhineland-Palatinate ở miền Tây Nam nước Đức. Vào năm 2004, khoảng 130 quả bom nguyên tử đã được đưa ra khỏi căn cứ không quân Ramstein ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.