Đức kêu gọi thay đổi Hiệp ước Lisbon
Việc thay đổi Hiệp ước Lisbon nhằm tạo sự ổn định cho nền tài chính của châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble ngày 14/11 cho biết, châu Âu cần phải thúc đẩy việc thay đổi Hiệp ước Lisbon từ nay tới cuối năm 2012, nhằm tạo nền tảng cho một chính sách tài chính chung của khối.
Ông Wolfgang Schaeuble cũng nói thêm rằng, Đức không muốn châu Âu chia rẽ trong vấn đề này, tuy nhiên nếu như việc thay đổi Hiệp ước không nhận được sự tán thành của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, thì Đức cũng sẽ nỗ lực để 17 nước thành viên Khu vực Đồng tiền chung châu Âu tiếp tục thực hiện thay đổi. Theo ông Wolfgang Schaeuble việc thay đổi này rất cần thiết để đồng tiền Euro ổn định.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng, việc thay đổi Hiệp ước Lisbon có thể được hoàn thành vào cuối năm tới nếu châu Âu quyết tâm trong vấn đề này.
![]() |
|
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble |
Liên quan đến các nước trong Khu vực Đồng tiền chung châu Âu, ngày 15/11, Thủ tướng mới của Hy Lạp Lucas Papademos nói rằng sẽ hạ quyết tâm giữ cho Hy Lạp vẫn là một thành viên của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, ông Lucas cũng thừa nhận Hy Lạp khó có thể thực hiện được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay.
Thủ tướng Lucas nói rằng, hiện tại Hy Lạp vẫn đang xúc tiến mạnh mẽ các biện pháp nhằm loại bỏ nguy cơ Hy Lạp có thể phải rời khỏi Khu vực Đồng tiền chung châu Âu.
Ưu tiên hàng đầu của ông Lucas hiện nay sẽ là thực hiện thỏa thuận tài chính đã được Liên minh châu Âu thông qua hồi cuối tháng trước thông qua thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà Hy Lạp đã cam kết với châu Âu trước đó.
Phản ứng với tuyên bố của tân Thủ tướng Lucas, công đoàn Hy Lạp cũng đã kêu gọi một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trong ngày 15/11 tại Hy Lạp nói rằng, chính sách của chính phủ mới không có gì khác biệt so với chính phủ tiền nhiệm và sẽ gây thêm phiền toái cho người lao động. Đây được xem là cuộc biểu tình đầu tiên tại Hy Lạp nhằm vào chính phủ mới ở nước này./.
