Đức lên án việc Mỹ trừng phạt tàu Nga vì dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Bộ Kinh tế Đức hôm 18/1 bày tỏ lấy làm tiếc vì việc Mỹ trừng phạt một tàu của Nga tham gia xây dựng, lắp đặt đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc 2 từ Nga sang châu Âu.

Theo truyền thông Đức, lệnh trừng phạt của Mỹ với tàu Fortuna của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay (19/1). Chiếc tàu này hiện vẫn neo đậu ở vùng biển Baltic gần Rostock, miền Bắc nước Đức.

Từ lâu, Mỹ và các đồng minh châu Âu, đặc biệt là với Đức, đã có các quan điểm bất đồng về dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Châu Âu cho rằng, dự án sẽ giúp phát triển nền kinh tế các quốc gia, trong khi Mỹ lo ngại các nước đồng minh sẽ phải lệ thuộc vào nguồn dầu từ Nga.

Hiện chính quyền đương nhiệm Mỹ đang có ý định tung thêm các đòn trừng phạt nhằm phá hỏng dự án này. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đang muốn có thể sớm đàm phán với chính quyền mới của nước Mỹ về vấn đề này ngay khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden lên nắm quyền. Tuy nhiên, trong quá khứ, ông Joe Biden cũng từng phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức muốn đàm phán nhanh với Mỹ về Dự án dòng chảy phương Bắc 2
Đức muốn đàm phán nhanh với Mỹ về Dự án dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Dự án dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi công suất của đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga đến Đức, đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Moscow và Washington.

Đức muốn đàm phán nhanh với Mỹ về Dự án dòng chảy phương Bắc 2

Đức muốn đàm phán nhanh với Mỹ về Dự án dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Dự án dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi công suất của đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga đến Đức, đã trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Moscow và Washington.

Mỹ ra "tối hậu thư" với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ ra "tối hậu thư" với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã ra "tối hậu thư" đối với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga.

Mỹ ra "tối hậu thư" với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ ra "tối hậu thư" với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã ra "tối hậu thư" đối với các công ty châu Âu tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga.

Đức sẽ theo đuổi dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” bất chấp sức ép từ Mỹ
Đức sẽ theo đuổi dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” bất chấp sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này không có ý định thay đổi lập trường và sẽ tiếp tục ủng hộ xây dựng dự án đường ống dẫn khí ở vùng biển Baltic - dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, bất chấp sức ép của chính quyền ở Mỹ.

Đức sẽ theo đuổi dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” bất chấp sức ép từ Mỹ

Đức sẽ theo đuổi dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” bất chấp sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố nước này không có ý định thay đổi lập trường và sẽ tiếp tục ủng hộ xây dựng dự án đường ống dẫn khí ở vùng biển Baltic - dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, bất chấp sức ép của chính quyền ở Mỹ.