Đức lên kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2013

Kế hoạch của Chính phủ Đức hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của NATO là từ năm tới sẽ bắt đầu chuyển giao dần quyền kiểm soát cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Tân Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle hôm qua (16/11) cho biết,  trong nhiệm kỳ 4 năm tới, tân Chính phủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ tự do (CDU/CSU và FDP)  sẽ nỗ lực tạo ra một nền tảng an ninh vững chắc cho triển vọng rút quân đội Đức khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Guttenberg cho biết, trước mắt Đức vẫn sẽ tiếp tục gửi thêm 120 binh sĩ tới tỉnh Kundus, miền Bắc Afghanistan.

Ông Guttenberg nói rằng,  kế hoạch của Chính phủ Đức hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của NATO là từ năm tới sẽ bắt đầu chuyển giao dần quyền kiểm soát cho lực lượng an ninh Afghanistan, kể cả ở khu vực miền Bắc, nơi quân đội Đức làm nhiệm vụ. NATO muốn bắt đầu từ năm 2010 sẽ từng bước chuyển giao quyền kiểm soát đất nước cho lực lượng an ninh Afghanistan và mục tiêu đó về nguyên tắc đã được thông báo tại Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, ông Guttenberg cho biết, việc chuyển giao quyền kiểm soát phải được đảm bảo bởi một số tiêu chuẩn như Afghanistan phải có một chính phủ uy tín lãnh đạo đất nước và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.