Đức muốn ứng dụng mô hình P5+1 vào xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Đức hy vọng mô hình P5+1 từng hiệu quả với Iran cũng sẽ hiệu quả trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 10/9 tuyên bố, nước này sẵn sàng làm trung gian để giải quyết khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đức đang muốn tham gia tích cực giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Daily Express.

Theo bà Merkel, nhóm P5+1 đã giải quyết rất hiệu quả chương trình hạt nhân của Iran thông qua đàm phán ngoại giao. Do đó, mô hình này có thể áp dụng để giải quyết khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bà Merkel cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu và đặc biệt là Đức cần sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo của một quốc gia châu Âu nêu sáng kiến về giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng nêu ra quan điểm tương tự khi kêu gọi các bên liên quan chấm dứt quân sự hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Putin nhấn mạnh, vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên chỉ có thể giải quyết triệt để bằng con đường đối thoại, đồng thời cảnh báo các bên nếu giải quyết vấn đề này bằng biện pháp quân sự, trừng phạt hay đe dọa sẽ là một sai lầm và không có triển vọng.

Trong bối cảnh trên, Nga và Trung Quốc đã đề xuất một lộ trình để làm giảm căng thẳng, xây dựng cơ chế hòa bình và an ninh bền vững trên bán đảo này thông qua giải pháp đối thoại chính trị - ngoại giao. Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan và cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến này.

Tuy nhiên, việc Triều Tiên mới đây tiếp tục công bố các thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, có thể được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa, đã làm tình hình trên bán đảo này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hành động của Triều Tiên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Mỹ đã đề nghị Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn về vấn đề này, đồng thời đệ trình dự thảo nghị quyết trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào hôm nay (11/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản: Triều Tiên có đủ năng lực là cường quốc hạt nhân
Nhật Bản: Triều Tiên có đủ năng lực là cường quốc hạt nhân

VOV.VN - Giới chức Quốc phòng Nhật Bản vừa cho rằng, Triều Tiên có đủ khả năng để được công nhận như một cường quốc về hạt nhân.

Nhật Bản: Triều Tiên có đủ năng lực là cường quốc hạt nhân

Nhật Bản: Triều Tiên có đủ năng lực là cường quốc hạt nhân

VOV.VN - Giới chức Quốc phòng Nhật Bản vừa cho rằng, Triều Tiên có đủ khả năng để được công nhận như một cường quốc về hạt nhân.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?
Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

Vì sao lãnh đạo Triều Tiên quyết thử tên lửa đạn đạo đến cùng?

VOV.VN - Hết lần này đến lần khác, bất chấp Mỹ hăm dọa và cộng đồng quốc tế lên án gay gắt, Triều Tiên vẫn quyết tâm phát triển và thử tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 10/9 nói rằng Hàn Quốc chưa xem xét việc tái triển khai vũ khí hạt nhân ở đất nước này.

Triều Tiên kêu gọi Pháp từ bỏ vũ khí hạt nhân
Triều Tiên kêu gọi Pháp từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên kêu gọi Pháp cần từ bỏ vũ khí hạt nhân đầu tiên, vì nước Pháp hiện không chịu mối đe dọa hạt nhân của bất cứ ai.

Triều Tiên kêu gọi Pháp từ bỏ vũ khí hạt nhân

Triều Tiên kêu gọi Pháp từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên kêu gọi Pháp cần từ bỏ vũ khí hạt nhân đầu tiên, vì nước Pháp hiện không chịu mối đe dọa hạt nhân của bất cứ ai.

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí cần đẩy mạnh trừng phạt Triều Tiên. Hai lãnh đạo coi vụ thử hạt nhân vừa rồi là mối nguy hiểm lớn.

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Đức và Trung Quốc nhất trí cần gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí cần đẩy mạnh trừng phạt Triều Tiên. Hai lãnh đạo coi vụ thử hạt nhân vừa rồi là mối nguy hiểm lớn.