Đức sẽ phối hợp với Australia tuần tra Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Sau khi Đại sứ Đức tại Australia tuyên bố về việc muốn tham gia các cuộc tập trận ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Annegret Kramp Karrenbauer cho biết, Đức có kế hoạch cùng với Australia đưa quân tham gia cuộc tuần tra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Tờ The Sydney Morning Heral hôm nay (2/11) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp Karrenbauer cho biết, bà hy vọng vào năm 2021, Đức có thể triển khai quân để cùng tham gia các cuộc tuần tra ở Ấn Độ-Thái Bình Dương với Australia.

Bộ trưởng Karrenbauer cho hay, sự hiện diện của Đức ở Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ giúp bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Đức không đề cập khả năng Đức tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đưa ra yêu sách lãnh thổ mà bị các nước từ Châu Á đến Châu Âu, Australia và Mỹ phản đối.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karrenbauer khẳng định “với những thách thức an ninh ngày càng tăng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mục tiêu của chúng tôi là tăng cường hợp tác song phương và đa phương. Điều đó có thể bao gồm cả việc sỹ quan quân đội Đức tham gia vào các đơn vị hải quân Australia trong một dự án đang được chúng tôi đàm phán”.

Bộ trưởng Karrenbauer cũng cho hay, hiện Đức cũng đang làm việc với NATO để mở rộng quan hệ với các quốc gia có cùng chí hướng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương như Australia. Bà Karrenbauer khẳng định “chúng tôi chia sẻ các giá trị, nguyên tắc và lợi ích giống nhau vì vậy chúng tôi cùng đoàn kết để chống lại những kẻ thách thức chúng tôi”. Bộ trưởng Kerrenbauer cũng nhấn mạnh “các tranh chấp lãnh thổ, vi phạm luật pháp quốc tế và tham vọng của Trung Quốc đối với thế giới chỉ có thể được tiếp cận đa phương”.

Đức và Trung Quốc có quan hệ kinh tế-thương mại chặt chẽ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Tuy vậy Bộ trưởng Karrenbauer khẳng định không vì điều này mà Đức “nhắm mắt làm ngơ trước các điều kiện đầu tư không công bằng, chiếm đoạt tài sản trí tuệ một cách hung hãn, bóp méo cạnh tranh do trợ cấp của nhà nước hoặc cố gắng gây ảnh hưởng bằng các khoản vay và đầu tư”.

Vào đầu tháng 9/2020, Đức trở thành quốc gia Châu Âu thứ hai, sau Pháp, công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm xây dựng khung chiến lược cho khu vực và hình thành các điểm kết nối cho việc tăng cường hợp tác nhiều mặt trong đó bao gồm cả anh ninh với các đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tiếp đó, Đức cùng với Pháp và Anh đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương
Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Australia chấm dứt hiện diện tại Trung Đông để tập trung vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Sau 3 thập kỷ duy trì hiện diện quân sự tại các vùng biển Trung Đông, Australia sẽ chấm dứt sự hiện diện này để tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Mỹ tính đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc
Mỹ tính đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết hôm 23/10 rằng tuần duyên Mỹ có kế hoạch đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới tây Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.

Mỹ tính đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc

Mỹ tính đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới Thái Bình Dương đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết hôm 23/10 rằng tuần duyên Mỹ có kế hoạch đưa Đội tàu Phản ứng nhanh tới tây Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương
Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

Nga đe dọa đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tại châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.