Đức tiến hành chiến dịch quy mô lớn triệt phá một mạng lưới cực đoan

VOV.VN - Ngày 13/5, Chính quyền Đức đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá một mạng lưới cực đoan “âm mưu lật đổ nhà nước liên bang”.

Trong một thông cáo, Bộ nội vụ Đức cho biết Chính quyền nước này đã huy động lực lượng cảnh sát tiến hành triệt phá một mạng lưới cực đoan mang tên “Vương quốc Đức” (Königreich Deutschland). Mạng lưới này bác bỏ tính hợp pháp của Cộng hòa Liên bang Đức và ủng hộ việc quay trở lại Đế chế Đức trước năm 1918.

Theo Bộ nội vụ Đức, chiến dịch đã huy động “hàng trăm sĩ quan cảnh sát” tiến hành khám xét ở bảy tiểu bang và bắt giữ bốn người, bao gồm ba thành viên sáng lập ra Hiệp hội “Vương quốc Đức”. Hiệp hội cực đoan có khoảng 6.000 thành viên “thường trực”, những người “phủ nhận sự tồn tại của Cộng hòa Liên bang Đức và bác bỏ hệ thống pháp luật của nước này”.   

Tuy nhiên, Cơ quan tình báo nội địa Đức nhấn mạnh phong trào này có khoảng 23.000 người ủng hộ vào năm 2022 và con số vẫn tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại trong vài năm trở lại đây. Thậm chí, “Vương quốc Đức” còn tự tạo ra một nhà nước song song, với hệ thống tiền tệ, ngân hàng và giấy tờ tùy thân riêng, đồng thời thành lập mạng lưới liên kết với nhiều tổ chức khác.

Cùng ngày, Chính quyền Đức cũng tuyên bố lệnh cấm toàn bộ các hoạt động của Hiệp hội “Vương quốc Đức” cùng các tổ chức có liên kết, với lý do “mục tiêu và hoạt động của các hiệp hội này trái với luật hình sự và đi ngược lại trật tự hiến pháp”.

Giới chuyên gia nhận định chiến dịch quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Đức đang căng thẳng khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) ngày càng có nhiều người ủng hộ và được lựa chọn là đảng ưa thích nhất của người dân Đức trong một số cuộc thăm dò gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đức tuyên bố tiếp tục sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga
Đức tuyên bố tiếp tục sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 8/5, Thủ tướng Đức mới nhậm chức, ông Friedrich Merz, đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, theo thông tin từ người phát ngôn chính phủ Đức.

Đức tuyên bố tiếp tục sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Đức tuyên bố tiếp tục sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 8/5, Thủ tướng Đức mới nhậm chức, ông Friedrich Merz, đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, theo thông tin từ người phát ngôn chính phủ Đức.

Pháp và Đức củng cố liên minh trong giai đoạn mới
Pháp và Đức củng cố liên minh trong giai đoạn mới

VOV.VN - Ngay sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Pháp vào hôm qua (7/5) và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron về nhiều vấn đề nóng của khu vực và thế giới.

Pháp và Đức củng cố liên minh trong giai đoạn mới

Pháp và Đức củng cố liên minh trong giai đoạn mới

VOV.VN - Ngay sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Pháp vào hôm qua (7/5) và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron về nhiều vấn đề nóng của khu vực và thế giới.

Tân Thủ tướng Đức và hành trình chông gai ngay từ chặng đầu tiên
Tân Thủ tướng Đức và hành trình chông gai ngay từ chặng đầu tiên

VOV.VN - Việc Quốc hội Đức phải cần tới 2 vòng bỏ phiếu mới xác nhận được chức danh Thủ tướng báo hiệu một nhiệm kỳ đầy khó khăn cho chính phủ mới của Đức cũng như cho cá nhân ông Friedrich Merz.

Tân Thủ tướng Đức và hành trình chông gai ngay từ chặng đầu tiên

Tân Thủ tướng Đức và hành trình chông gai ngay từ chặng đầu tiên

VOV.VN - Việc Quốc hội Đức phải cần tới 2 vòng bỏ phiếu mới xác nhận được chức danh Thủ tướng báo hiệu một nhiệm kỳ đầy khó khăn cho chính phủ mới của Đức cũng như cho cá nhân ông Friedrich Merz.