Đức trục xuất 4 nhà ngoại giao Syria

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle công bố thông tin này ngày 9/2.

Ngoại trưởng Westerwelle cho biết, sau vụ bắt giữ 2 đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Syria, Bộ Ngoại giao nước này đã quyết định trục xuất 4 nhân viên Đại sứ quán Syria tại Berlin. Đại sứ Syria đã được thông báo về quyết định này.

Hai đối tượng tình nghi nói trên là Mahmoud El A., 47 tuổi, mang 2 quốc tịch Đức và Lebanon và Akram O, 34 tuổi, mang quốc tịch Syria.

Hai người này bị bắt tại Berlin hôm 7/2 vừa qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: "Quan điểm của Chính phủ Liên bang rất rõ ràng. Đó là không tha thứ cho bất kỳ hành động nào chống lực lượng đối lập Syria tại Đức".

Trong một diễn biến khác, chỉ tính riêng trong hôm nay, các vụ oanh kích và bắn rocket do các lực lượng Syria tiến hành tại một số quận của thành phố Homs, trung tâm của phong trào phản đối Tổng thống Bashar al-Assad đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

Nguồn tin từ các nhà hoạt động và lực lượng đối lập còn cho biết các vụ oanh kích tập trung vào các quận Baba Amro, Inshaat, Khalidiya, al-Bayyada và Jouret al-Shayyah. Tuần trước, hàng trăm người đã thiệt mạng trong vụ tấn công dữ dội nhất vào Homs kể từ khi phong trào nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nổ ra hồi tháng 3/2011.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phái đoàn Tổ chức đoàn kết dân tộc vì thay đổi dân chủ ở Syria (NCB) - một trong số các nhóm chính trị đối lập Syria - đã đến Trung Quốc trong tuần này và có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trạch Tuyển.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên được phía Trung Quốc thông báo trong bối cảnh bạo lực tại Syria tiếp tục leo thang và Bắc Kinh vừa phủ quyết dự thảo nghị quyết mới về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trong buổi họp báo thường nhật, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc và liên lạc với các nhóm đối lập có liên quan tại Syria". Theo ông Lưu Vi Dân, trong các cuộc tiếp xúc với Thứ trưởng Trạch Tuyển và các quan chức cấp cao Vụ Á Phi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã trao đổi về tình hình hiện nay ở Syria và Tổ chức đoàn kết dân tộc vì thay đổi dân chủ ở Syria đánh giá cao quan điểm dài hạn của Trung Quốc đối với các vấn đề Trung Đông.

Tổ chức đoàn kết dân tộc vì thay đổi dân chủ ở Syria hy vọng tăng cường liên lạc với Trung Quốc và muốn Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xử lý cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trước đó, Bắc Kinh đã bác bỏ những chỉ trích về hành động phủ quyết dự thảo nghị quyết nói trên, khẳng định nước này cam kết vì lợi ích lâu dài của người dân Syria. Cũng trong tuần này, Chính phủ Trung Quốc thông báo đang xem xét kế hoạch cử phái đoàn tới Trung Đông để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ngày 8/2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy, trong đó kêu gọi các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tránh có những hành động đơn phương vội vã về vấn đề Syria. Theo Điện Kremli, ông Medvedev nhấn mạnh rằng lập trường của cộng đồng quốc tế về Syria cần khách quan và cân bằng.

Ông cũng thông báo với Tổng thống Pháp về các nỗ lực của Nga nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria càng sớm càng tốt thông qua đối thoại toàn diện giữa các phe phái đối đầu, đồng thời tạo thuận lợi cho tiến trình cải cách dân chủ tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.