Đức-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm hiểu biết chung về các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngày 4/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Đức đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá là nhằm tìm kiếm sự hiểu biết giữa hai nước về các vấn đề nóng quốc tế hiện nay, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại song phương.

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Đức cũng là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Trung Quốc trong 3 năm qua. Vì vậy, chuyến đi này của Thủ tướng Đức có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc sau đại dịch Covid-19.

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế như chống biến đổi khí hậu, xung đột ở Ukraine và tình hình trong khu vực Đông Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định trong tình hình quốc tế phức tạp và thay đổi, là những quốc gia lớn và có ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức cần hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề toàn cầu.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá cao cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang gây ra các vấn đề cho trật tự toàn cầu.

“Thật tốt khi chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi rất sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, khả năng tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm. Đó là mục tiêu của chuyến thăm Trung Quốc và tôi rất vui vì điều này xảy ra vào hôm nay”, Thủ tướng Đức Scholz nhấn mạnh.

Hiện nay, Trung Quốc và Đức có quan điểm khác nhau về nhiều điểm nóng quốc tế như cuộc xung đột Nga và Ukraine, khủng hoảng năng lượng, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Sự khác biệt này nguy cơ cản trở hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn của châu Âu và châu Á. Thêm vào đó chính sách zero-Covid của Trung Quốc khiến nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp của Đức, khó tiếp cận và khai thác thị trường Trung Quốc. Vì vậy, các cuộc gặp cấp cao rõ ràng giúp các nhà lãnh đạo Đức và Trung Quốc trao đổi quan điểm về các thách thức quốc tế hiện nay qua đó tạo tiền đề giúp Đức thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc, thị trường lớn của hàng hóa Đức.

Ông Jens Hildebrandt, Giám đốc điều hành phòng thương mại Đức tại Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi hiện có hơn 5.000 công ty Đức đặt trụ sở và đầu tư vào Trung Quốc. Hơn 50% trong số này đã sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc hơn 15 năm. Vì vậy, nhìn lại 50 năm mối quan hệ song phương Đức và Trung Quốc, doanh nghiệp Đức là trụ cột của mối quan hệ này và đã rất thành công ở đây”.

Cả Trung Quốc và Đức đều đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế và đối phó nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Nền công nghiệp của Đức phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc khi Trung Quốc chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá vào Đức vào năm ngoái. Trung Quốc cũng là thị trường hàng đầu của các nhà sản xuất ô tô của Đức. Vì vậy, dù có quan điểm khác nhau về các vấn đề quốc tế, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho thấy hai nước sẵn sàng cùng hợp tác phát triển kinh tế./.

Đức gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của Đức liên tiếp có các chuyến thăm tới khu vực Đông Bắc Á. Trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến công du Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á
Đức gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của Đức liên tiếp có các chuyến thăm tới khu vực Đông Bắc Á. Trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến công du Trung Quốc.

Đức gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á

Đức gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á

VOV.VN - Lãnh đạo cấp cao của Đức liên tiếp có các chuyến thăm tới khu vực Đông Bắc Á. Trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến công du Trung Quốc.