Đụng độ làm 15 người thiệt mạng tại Somalia

Vụ đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Somalia và các tay súng của Al Sahab xảy ra tại Thủ đô Mogadishu ngày hôm qua đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, chủ yếu là dân thường

Với sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên minh châu Phi, lực lượng Chính phủ Somalia đã giành lại quyền kiểm soát các quận phía Bắc Thủ đô Mogadishu từ tay các phiến quân Al Sahab. Phía các phiến quân có 3 tay súng thiệt mạng và 3 tay súng khác bị thương nghiêm trọng trong vụ đụng độ này.

Somalia trở thành một quốc gia hỗn loạn từ sau cuộc đảo chính lật đổ nhà độc tài Mohamed Siad Barre năm 1991. Từ đó tới nay, Somalia vẫn chưa có một chính phủ cầm quyền trên toàn quốc để kiếm soát tình hình.

Suốt 2 thập kỷ qua, khoảng 1 triệu người Somalia đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa các phe phái cũng như do nạn đói và dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên