Đụng độ tại Ai Cập, gần 400 người thương vong
Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với các nhân viên an ninh trước trụ sở Bộ Quốc phòng
- 40 nước được mời giám sát bầu cử ở Ai Cập
- Ai Cập tái khẳng định kế hoạch chuyển giao quyền lực
- Bùng phát biểu tình lớn tại Ai Cập
Tình hình Ai Cập đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ngày 4/5, hàng nghìn người Ai Cập đã tụ tập tại quảng trường Tahrir, ở trung tâm thủ đô Cairo, yêu cầu Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) từ chức, và tiến hành bầu cử tổng thống theo đúng kế hoạch.
Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với các nhân viên an ninh trước trụ sở Bộ Quốc phòng, ở gần quảng trường Tahrir và quảng trường Abbasia, làm gần 400 người biểu tình bị thương.
![]() |
| Đụng độ khiến hàng trăm người thương vong (Ảnh: RT) |
Trước tình hình này, giới quân sự cầm quyền tại Ai Cập đã ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô Cairo vào ban đêm.
Những người biểu tình, trong đó có cả người Hồi giáo, đã ném đá vào lực lượng cảnh sát và quân đội, khiến các binh sĩ phải dùng vòi rồng để giải tán các đám đông. Trong khi đó, một số binh sĩ một tay cầm khiên, một tay nhặt đá dưới đất và ném trả người biểu tình.
Bộ Y tế Ai Cập cho biết, đến thời điểm này các vụ đụng độ đã làm ít nhất 373 người bị thương và hơn 80 người bị thương đã được đưa vào chữa trị trong các bệnh viện.
Theo Bộ Quốc phòng Ai Cập, các vụ đụng độ gây thương vong lớn trong ngày hôm qua bắt nguồn từ vụ giao tranh xảy ra ngày 2/5 khiến 11 người thiệt mạng. Một người biểu tình bày tỏ: “Hội đồng quân sự cầm quyền muốn tạo ấn tượng, rằng họ đang bảo vệ các công dân của đất nước, nhưng đâu là những công dân mà họ sẽ bảo vệ sau những vụ sát hại như vậy?”
Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống bị loại, ông Abou Ismail, cũng biểu tình ngồi tại quảng trường Tahrir nhằm phản đối quyết định của ủy ban bầu cử loại ông ra khỏi cuộc bỏ phiếu này vì mẹ của ông có hộ chiếu Mỹ. Trong khi đó, tại Alexandria, thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập, một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra.
Trước diễn biến phức tạp hiện nay, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập cùng ngày đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Cairo. Lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (5/5) và bắt đầu từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.
Phát biểu trên Đài Truyền hình Nhà nước, Tướng Mokhtar Al-Moulla, thành viên Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi tất cả công dân tôn trọng nghiêm túc lệnh giới nghiêm hoặc các lực lượng vũ trang sẽ đối phó với những người biểu tình cố tình vi phạm. Quân đội sẽ thực thi luật pháp đối với những người đã tham gia vào các sự kiện ở quảng trường Abbasia và những đối tượng xúi giục”.
Các diễn biến này xảy ra trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5 tới. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở xứ sở “Kim tự tháp” kể từ sau làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak đầu năm ngoái. Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập đã cam kết chuyển giao quyền lực ngay cho tổng thống đắc cử./.
