Đụng độ tại Somalia làm 18 người thiệt mạng
Vụ đụng độ giữa các phiến quân al-Shabab và AU tại thủ đô Mogadishu, Somalia ngày 27/11 đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.
Các phiến quân al-Shabab cho rằng, Phái bộ gìn giữ hoà bình Liên minh châu Phi (AU) đang xâm lược Somalia. Nhóm al-Shabab còn đe doạ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào phái bộ này này cho đến khi phái bộ rút quân khỏi Somalia.
Ngày 24/11, Phái bộ gìn giữ hoà bình AU tại Somalia xác nhận, lực lượng này đã nổ súng ở Mogadishu làm 2 dân thường thiệt mạng và một số người khác bị thương. Lực lượng này nói rằng đây là 1 tai nạn và đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc. Trước đây, Phái bộ gìn giữ hoà bình AU tại Somalia đã từng bị cáo buộc sát hại dân thường.
Somalia trở thành một quốc gia hỗn loạn từ sau cuộc đảo chính lật đổ nhà độc tài Mohamed Siad Barre năm 1991. Từ đó tới nay, Somalia vẫn chưa có một Chính phủ cầm quyền trên toàn quốc để kiểm soát tình hình. Suốt 2 thập kỷ qua, khoảng 1 triệu người Somalia đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa các phe phái cũng như do nạn đói và dịch bệnh./.