Đụng độ Thái Lan – Campuchia vẫn tiếp diễn
Quân đội 2 nước tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng trong ngày thứ 5 giao tranh tại khu vực tranh chấp; Qua 5 ngày giao tranh, thiệt hại về thương mại mậu biên đã lên khoảng 50 triệu bath
Chiều 26/4 lại xảy ra giao tranh dữ dội giữa binh lính Thái Lan và Campuchia ở khu vực đền Ta Muen Thom, biên giới Thái Lan và Campuchia. Quân đội hai bên đã sử dụng vũ khí hạng nặng. Đây là ngày thứ 5 giao tranh giữa binh lính Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, chưa có thông tin về người thiệt mạng hoặc bị thương .
Từ ngày 22/4, giao tranh biên giới giữa binh lính Thái Lan và Campuchia đã nổ ra xung quanh khu vực đền Ta Muen Thom và Ta Kwai, làm nhiều binh lính hai bên thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Dân thường tại khu vực chiến sự của cả hai bên đều đã sơ tán khỏi vùng tranh chấp.
Cùng ngày, thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva chỉ đạo các bộ xem xét lại các cơ chế liên quan đến Campuchia. Theo ông Panithan Wattanayakorn - quyền phát ngôn viên Văn phòng thủ tướng cho biết, các lĩnh vực sẽ được xem xét là văn hóa, thương mại và thông tin. Tuy nhiên, chưa đóng cửa cửa khẩu, chưa tăng cường lực lượng quân đội đến các địa phương khác nhưng tăng cường biện pháp kiểm tra người dân đi lại giữa hai nước.
Ông Panithan cho biết thêm, việc lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau tại hội nghị cấp cao ASEAN tuần tới tại Indonesia sẽ giúp tình hình tốt lên. Trong khuôn khổ ASEAN, Thái Lan đã gửi thư lên chủ tịch ASEAN; Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch ASEAN vào ngày 28/4.
Trong một diễn biến khác liên quan, giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực đền Ta Muen Thom và Ta Kwai, tỉnh Surin trong 5 ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến thương mại mậu biên. Ước tính, mỗi ngày thiệt hại 10 triệu baht. Thông tin này do Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, ông Alongkorn Pholabutr cho biết.
Giao tranh biên giới Thái Lan – Campuchia còn ảnh hưởng đến ngành du lịch. Khách du lịch Đức dự định đến tỉnh Surin, Thái Lan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền Ta Muen Thom đều đã thông báo hủy chuyến đi./.