Dựng hệ thống quạt làm mát để xử lí phóng xạ Fukushima

Hệ thống quạt cùng bộ lọc đã được đặt tại nhà máy Fukushima 1 để làm giảm lượng phóng xạ xuống 1/20 so với mức độ của những ngày gần đây.

Công nhân tại các nhà máy hạt nhân của Nhật bắt đầu đưa các trang thiết bị vào để sửa chữa hệ thống làm mát, nhằm kiểm soát các lò phản ứng sau khi đã bị hư hỏng nặng vào 11/3.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, phải đến cuối năm mới có thể đưa các nhà máy hạt nhân vào tầm kiểm soát. Họ đã bắt đầu xây dựng các khu lều trại đặc biệt ở lối vào các tuabin để công nhân có thể di chuyển ra vào.

Người đại diện của TEPCO, Junichi Matsumoto cho biết thêm: “Chúng tôi muốn hút không khí ở trong tòa nhà và sử dụng bộ lọc để tẩy phóng xạ nhiễm trong không khí”.

Trước đó, trận động đất cao 9,0 độ richter và cơn bão khủng khiếp Tsunami đã vô hiệu hóa hệ thống làm mát tại nhà máy hạt nhân Fukushima, cách Tokyo 240km về phía bắc, khiến cho phóng xạ bị rò rỉ.

Thảm họa tự nhiên này là thảm họa tồi tệ nhất mà Nhật Bản từng trải qua từ sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, với hơn 14,700 người thiệt mạng; hơn 11,000 người mất tích và hủy diệt hàng chục nghìn ngôi nhà.

Hiện quân đội Nhật Bản đã di chuyển vào sâu hơn, cách khu công nghiệp Fukushima khoảng 10km (6 dặm) để tìm kiếm những người vẫn còn mất tích sau thảm họa. Đây là lần đầu tiên quân đội chỉ huy cuộc tìm kiếm tại khu vực này từ khi phóng xạ bị rò rỉ tại các lò phản ứng.

Những người sống trong bán kính 20km của nhà máy đã phải di tản và cấm không được trở về nhà từ ngày 21/4 do nguyên nhân về độ phóng xạ.

Thủ tướng Naoto Kan đang đối mặt với những lời kêu gọi yêu cầu ông từ chức bởi cách lãnh đạo của ông này trong cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.