Dùng muối sản xuất điện năng
Nauy ngày 24/11 công bố khởi công nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên trên thế giới kết hợp giữa nước ngọt và nước biển để sản xuất điện năng sạch.
Nhà máy điện "đặc biệt" này được xây dựng bên bờ vịnh Oslo, cách thủ đô Oslo của Nauy khoảng 60km về phía Nam, và do Tập đoàn Statkraft, công ty năng lượng tái sinh lớn nhất châu Âu, quản lý.
Nguyên tắc hoạt động chủ yếu của nhà máy là lấy năng lượng thẩm thấu dựa trên hiện tượng thẩm thấu rất phổ biến trong tự nhiên thường được biết đến qua sự hấp thụ nước của cây xanh. Khi nước ngọt và nước biển tiếp xúc với nhau qua một lớp màng mỏng, được dùng để giữ lại muối, nước ngọt sẽ chảy về phía nước biển. Khi đó, dòng chảy của nước ngọt sẽ tạo áp lực lên phía dòng chảy của nước biển và chính áp lực này làm quay tuabin (turbine), sản xuất ra điện năng.
Trong công nghiệp, phương pháp thẩm thấu thường được áp dụng trong việc khử muối nước biển, tuy nhiên, Tập đoàn Stakrap lần đầu tiên đã mạnh dạn áp dụng phương pháp này phục vụ việc sản xuất điện năng. Công ty này cho biết đây là nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường. Do nguồn điện năng này được sản xuất từ sự tiếp xúc giữa nước ngọt và nước biển, các nhà máy điện thẩm thấu có thể được xây dựng tại bất cứ khu vực nào có các dòng sông chảy ra biển./.