EC chỉ trích các hành vi cản trở người di cư bất hợp pháp của Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 12/5, các quan chức nhân quyền hàng đầu của Hội đồng Châu Âu (EC) đã lên án chính phủ Hy Lạp vì những hành vi cản trở người tị nạn bất hợp pháp.

Ủy viên nhân quyền Dunja Mijatovic đã lên tiếng chỉ trích những hành vi cản trở người tị nạn của Hy Lạp trong bối cảnh một người tị nạn Somalia sẽ bị bị xét xử ở Lesbos. Bà Mijatovic nói rằng có "cơ sở bằng chứng rõ ràng" cho thấy Hy Lạp đã tham gia vào các hoạt động chống trả bất hợp pháp và ngăn cản những người xin tị nạn vào nước này bằng cách buộc những người tị nạn phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thậm chí, một số trường hợp sau khi đến các đảo ở phía đông Aegean và đăng ký làm người xin tị nạn nhưng đã bị đưa lên xuồng cứu sinh để gửi trở lại vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Hy Lạp đã bác bỏ những tuyên bố  này và cho rằng "phần lớn là không có cơ sở". Tuy nhiên, tâm điểm chú ý vào ngày 13/5 sẽ là buổi xét xử một người đàn ông 27 tuổi phải đối mặt với bản án chung thân khi làm chìm xuồng cứu sinh và khiến hai người chết đuối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên áp dụng hộ chiếu vaccine
Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên áp dụng hộ chiếu vaccine

VOV.VN - Theo thông báo từ một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, Hy Lạp có khả năng sẽ là một trong những quốc gia đầu đầu tiên trong EU cấp hộ chiếu tiêm chủng.

Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên áp dụng hộ chiếu vaccine

Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên áp dụng hộ chiếu vaccine

VOV.VN - Theo thông báo từ một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, Hy Lạp có khả năng sẽ là một trong những quốc gia đầu đầu tiên trong EU cấp hộ chiếu tiêm chủng.

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5
Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trả lời trên truyền thông cho biết, sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch trong khu vực và mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ khách du lịch vào tháng 5.

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trả lời trên truyền thông cho biết, sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch trong khu vực và mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ khách du lịch vào tháng 5.

Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay
Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel, nước này và Hy Lạp vừa ký một thỏa thuận mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay giữa hai bên.

Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay

Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel, nước này và Hy Lạp vừa ký một thỏa thuận mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay giữa hai bên.