EC cử gấp đoàn đại biểu đến Kiev thảo luận vấn đề khí đốt
Toà án Kiev cấm "Naftogaz" vận tải quá cảnh khí đốt với giá theo hợp đồng đã ký với Nga
Ngày 5/1, đoàn đại biểu Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp tốc tới thủ đô Kiev nhằm thảo luận về vấn đề vận tải khí đốt quá cảnh của Nga sang các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Đoàn đại biểu EC gồm Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Czech Martin Riman, Đại sứ đặc nhiệm phụ trách vấn đề an ninh năng lượng Waslav Bartuska và Tổng Giám đốc Ban "Vận tải và Năng lượng" EC Mathias Ruete cùng hai nhân viên tuỳ tùng. Đoàn đại biểu EC được cử gấp tới Ukraine, thậm chí trước phiên họp khẩn cấp ở cấp đại sứ của EU tại Brussels do "cuộc chiến khí đốt" giữa Nga và Ukraine đã lên đến đỉnh điểm và đang tác động mạnh đến lượng khí đốt các nước châu Âu nhận hàng ngày.
Cho đến ngày 5/1, lượng khí đốt mà các nước Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari, Hungari, Rumani, Ba Lan, Croatia và Hy Lạp nhận được đã thiếu hụt từ 5-30%, riêng Rumani nhận thiếu hơn 40% lượng khí đốt quá cảnh qua Ucraina.
Cùng ngày, sau khi xét đơn của Bộ Năng lượng và Nhiên liệu Ukraine, Toà án kinh tế Kiev đã cấm Tập đoàn dầu khí Ukraine Naftogaz vận tải khí đốt quá cảnh của Nga với giá 1,6 USD/1 nghìn mét khối/100 km theo hợp đồng đã ký với Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom, điều đã và đang gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.
* Nguồn tin từ Brussels (Bỉ) cho biết tại phiên họp cấp đại sứ vào chiều 5/1 (đêm 5/1 giờ Hà Nội), EU cũng sẽ thảo luận việc cử hai đoàn công tác đặc biệt đến Nga và Ukraine để gặp các đại diện của Gazprom và Naftogaz, mặc dù trước đó, Phó Thủ tướng Czech (nước đang giữ chức Chủ tịch EU) Alexander Bondra tuyên bố rằng EU sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột khí đốt giữa Ukraine và Nga.
* EC một lần nữa cũng kêu gọi LB Nga, nước cung cấp khí đốt, và Ukraine, nước vận tải quá cảnh khí đốt, thực hiện các cam kết về cung cấp "nhiên liệu xanh" cho châu Âu. Tuyên bố với các nhà báo tại Brussels, một đại diện của EC khẳng định cuộc xung đột khí đốt là vấn đề của Ucraina và Nga, nhưng hai nước này cần thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết về cung cấp khí đốt cho châu Âu./.