ECOWAS có thể can thiệp quân sự vào Mali
Liên Hợp Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình hình tại Mali và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Tình hình Mali diễn biến ngày càng phức tạp. Cuộc đảo chính hôm 22/3 đã đẩy chính trường Mali rơi vào khủng hoảng, trong khi các nhóm phiến quân đang mở rộng kiểm soát lãnh thổ. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đang xem xét khả năng can thiệp quân sự vào nước này.
Tình hình Mali hiện vẫn vô cùng bất ổn. Mặt trận dân tộc giải phóng Azouad (MNLA) của phiến quân Tuareg ngày 6/4 đã tuyên bố độc lập ở khu vực miền Bắc Mali sau khi chiếm được ba thành phố quan trọng Timbuktu, Gao và Kidal.
![]() |
| Bạo động xảy ra ở nhiều khu vực thuộc thủ đô Banmako, Mali (Ảnh: Internet) |
Trước đó, Bộ Ngoại giao Algeria cho biết, tòa lãnh sự của nước này tại thành phố Gao đã bị một số phần tử vũ trang không rõ danh tính tấn công và chiếm giữ. Chính phủ Algeria lên án hành động này và cho biết hiện không rõ những nhân viên ngoại giao bị bắt giữ đang ở đâu.
Trong bối cảnh này, nhằm gia tăng sức ép khôi phục trật tự hiến pháp sau cuộc đảo chính và bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Mali, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nhóm họp ngày 5/4 tại thủ đô Abidjan của Cote d'Ivoire đang lên kế hoạch can thiệp quân sự vào nước này.
Trước đó, ngày 2/4, ECOWAS thông báo áp đặt cấm vận toàn diện cả về kinh tế, tài chính và ngoại giao đối với chính quyền quân sự ở Mali.
Bộ trưởng Quốc phòng Cote d'Ivoire nói: “Cuộc gặp này được tổ chức nhằm tìm biện pháp sớm khôi phục trật tự hiến pháp tại Mali cũng như bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch hành động nhằm triển khai một lực lượng quân đội tại khu vực sẵn sàng hành động khi cần thiết”.
Lực lượng Mũ nồi xanh của ECOWAS (ECOMOG), từng can thiệp vào các cuộc nội chiến ở Liberia và Sierra Leone đã thành lập lực lượng quân sự để chuẩn bị khả năng can thiệp vào Mali. Tổ chức này cũng đặt trong tình trạng báo động một lực lượng khác với khoảng 2 nghìn quân.
Theo ông Gilles Yabi, Giám đốc dự án Tây Phi của tổ chức phi chính phủ có tên Nhóm khủng hoảng quốc tế có trụ sở tại thủ đô Dakar của Senegal, khả năng về một sự can thiệp quân sự là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có những hạn chế. Bởi vì nhanh nhất cũng phải mất một tháng nữa số quân này mới có thể bắt đầu triển khai được. Do vậy, Mali sẽ còn chìm trong hỗn loạn một thời gian nữa.
Các điều kiện về không gian và thời gian tại miền Bắc, vốn là vấn đề đối với quân đội Mali cũng là một khó khăn đối với ECOWAS. Vì thế, chắc chắn cần đến sự hỗ trợ về mặt hậu cần và trang thiết bị từ bên ngoài. Pháp từng thông báo sẽ không can thiệp quân sự vào Mali. Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình France 24, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tuyên bố, một sự hỗ trợ về hậu cần đối với ECOWAS là hoàn toàn có thể.
Ông Alain Juppe nói: “Tình hình Mali rất đáng lo ngại, thậm chí là nguy kịch. Đó cũng chính là lý do là ECOWAS thực hiện 2 kế hoạch. Thứ nhất là nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại nước này và sớm tổ chức bầu cử. Thứ hai là về mặt quân sự, với việc đang nghiên cứu kế hoạch can thiệp quân sự vào Mali. Chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ về mặt hậu cần cho lực lượng này nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và bảo vệ dân thường tại khu vực.”
Liên Hợp Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về tình hình khu vực kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời lên án bạo lực tại miền Bắc đã buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ Pháp mới đây kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình bất ổn ở quốc gia Tây Phi này./.
