ECOWAS muốn đưa quân tới Guinea Bissau
Quân đội cầm quyền tại Guinea Bissau cảnh báo coi mọi sự can dự của nước ngoài vào nước này là “một sự xâm lược”.
Một số nguồn tin cho biết, Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) trong vài ngày tới sẽ gửi khoảng 600.000 quân tới Guinea Bissau trong nỗ lực bảo vệ dân thường và các thể chế của nước này sau cuộc đảo chính quân sự ngày 12/4 vừa qua.
![]() |
| Quân đội làm đảo chính tại Guinea Bissau (Ảnh: AFP) |
Theo một số nguồn tin, tổng cộng, lực lượng ECOWAS sẽ gồm 638 binh sĩ, đến từ các nước Nigeria, Cote d’Ivoire, Senegal và Burkina Faso.
Dự kiến, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS nhóm họp hôm nay (26/4) tại Cote d’Ivoire để thảo luận tình hình tại Guinea Bissau và Mali.
Tuần trước, lực lượng đảo chính tại Guinea Bissau hứa sẽ chuyển giao quyền lực trong hai năm trước khi tiến hành tổng tuyển cử, song nhấn mạnh, điều này mới chỉ dừng ở "đề xuất" chứ chưa phải là "một thông báo chính thức"./.
