ETA ngừng bắn là chưa đủ

Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vì đã gây ra các vụ tấn công ở Tây Ban Nha

Ngay sau khi Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) tuyên bố ngừng bắn, hôm nay, chính quyền xứ Basque, Đông Bắc Tây Ban Nha khẳng định động thái này là “hoàn toàn chưa đủ” vì tổ chức này chưa từ bỏ bạo lực hay tuyên bố giải thể.

Bộ trưởng Nội vụ xứ Basque, ông Rodolfo Ares cho biết: “Tuyên bố của ETA có thể hữu ích. Nhưng điều này chưa đủ cho một nền dân chủ, pháp luật và cho phần lớn cộng đồng người dân xứ Basque. Điều mà đại đa số người dân xứ Basque yêu cầu và đòi hỏi từ ETA, đó là phải từ bỏ hoàn toàn hoạt động khủng bố”.

ETA bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vì đã gây ra các vụ tấn công ở Tây Ban Nha, làm gần 1.000 người chết kể từ khi phát động chiến dịch đòi độc lập cho xứ Basque năm 1960. Kể từ tháng 8/2009 đến nay, tổ chức này đã ngưng tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Tây Ban Nha sau khi nhiều lãnh đạo chóp bu bị sa lưới.

Ngày 5/9, trong một cuộn băng video gửi cho hãng tin BBC và nhật báo Gara của xứ Basque, đại diện của ETA tuyên bố không tiến hành các cuộc tấn công nữa, song không nêu rõ có từ bỏ vũ khí hay không, cũng như thời gian ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.