EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công dân Triều Tiên

VOV.VN-Trong số những cá nhân chịu lệnh trừng phạt được các chuyên gia nhận diện có một số nhà ngoại giao Triều Tiên ở châu Phi và châu Á.

Liên minh châu Âu (EU) vừa áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số công dân Triều Tiên bị cáo buộc giúp Chính phủ Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đội nghiên cứu chương trình hạt nhân (Ảnh: Reuters/KCNA)

Trong số những cá nhân chịu lệnh trừng phạt được các chuyên gia nhận diện có một số nhà ngoại giao Triều Tiên ở châu Phi và châu Á. Những nhân vật này bị cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở các quốc gia như Mozambique, Eritrea, Malaysia để cung cấp vũ khí, thiết bị radio và các trang thiết bị quan trọng khác cho Chính phủ Triều Tiên.

Trong nỗ lực nhằm chứng tỏ sự đoàn kết với các đối tác thương mại chính là Hàn Quốc, Nhật Bản, ngày 22/1, các Ngoại trưởng EU đã nhất trí áp dụng các biện pháp nhằm thực thi vòng trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên với mục tiêu giảm mạnh giao thương với quốc gia Đông Bắc Á.

Theo đó, EU cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga nhất trí thực hiện vòng trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên cũng như duy trì sức ép đối với những cá nhân, thực thể vẫn còn làm ăn với Triều Tiên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế
Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế

VOV.VN - Chính sự thiệt hại do các lệnh trừng phạt là nguyên nhân khiến Triều Tiên thể hiện thiện chí xúc tiến đối thoại liên Triều. 

Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế

Mỹ: Triều Tiên đang điêu đứng vì các lệnh trừng phạt quốc tế

VOV.VN - Chính sự thiệt hại do các lệnh trừng phạt là nguyên nhân khiến Triều Tiên thể hiện thiện chí xúc tiến đối thoại liên Triều. 

Hình ảnh mới về kiến trúc khác biệt của Triều Tiên
Hình ảnh mới về kiến trúc khác biệt của Triều Tiên

VOV.VN - Kiến trúc Triều Tiên nổi tiếng khang trang, hoành tráng. Mời quý vị ngắm những bức ảnh mới thấy về kiến trúc tại quốc gia nhiều bí ẩn này.

Hình ảnh mới về kiến trúc khác biệt của Triều Tiên

Hình ảnh mới về kiến trúc khác biệt của Triều Tiên

VOV.VN - Kiến trúc Triều Tiên nổi tiếng khang trang, hoành tráng. Mời quý vị ngắm những bức ảnh mới thấy về kiến trúc tại quốc gia nhiều bí ẩn này.

Những tín hiệu tích cực tiếp tục phát đi từ 2 miền Triều Tiên
Những tín hiệu tích cực tiếp tục phát đi từ 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc cử đội tiền trạm đến khu trượt tuyết Triều Tiên để tham gia huấn luyện chung, chuẩn bị cho Thế vận hội.

Những tín hiệu tích cực tiếp tục phát đi từ 2 miền Triều Tiên

Những tín hiệu tích cực tiếp tục phát đi từ 2 miền Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc cử đội tiền trạm đến khu trượt tuyết Triều Tiên để tham gia huấn luyện chung, chuẩn bị cho Thế vận hội.

Bán đảo Triều Tiên đón nhận thêm những “tín hiệu tích cực”
Bán đảo Triều Tiên đón nhận thêm những “tín hiệu tích cực”

VOV.VN - Dấu hiệu tích cực mới nhất khiến cộng đồng quốc tế có thêm kỳ vọng về giải pháp lâu dài đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên đón nhận thêm những “tín hiệu tích cực”

Bán đảo Triều Tiên đón nhận thêm những “tín hiệu tích cực”

VOV.VN - Dấu hiệu tích cực mới nhất khiến cộng đồng quốc tế có thêm kỳ vọng về giải pháp lâu dài đem lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc
Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên vừa huỷ chuyến đi của nhóm tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho hoạt động trình diễn nghệ thuật tại Olympic PyeongChang.

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên vừa huỷ chuyến đi của nhóm tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho hoạt động trình diễn nghệ thuật tại Olympic PyeongChang.