EU bác thông tin ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Đức

VOV.VN - Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác thông tin việc Đức đơn phương đàm phán mua 30 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của liên doanh dược phẩm Pfizer/BioNTech.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu - Eric Mamer cho biết cơ quan này đã thành lập một nhóm chuyên trách về vaccine với sự tham gia của đại diện 27 nước nhằm đảm bảo minh bạch thông tin liên quan đến việc mua vaccine ngừa Covid-19.

Ông Eric Mamer cũng khẳng định khối này đã thống nhất một kế hoạch chung trong vấn đề này: “Tôi không chắc chắn việc nước Đức tự ký thỏa thuận riêng mua vaccine. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là kể từ khi châu Âu bắt đầu đàm phán mua vaccine ngừa Covid-19, các nước thành viên đã cam kết không ký các thỏa thuận đơn phương. Các quốc gia có nghĩa vụ phải làm như vậy và đây là nguyên tắc hợp tác trung thành của Liên minh châu Âu”.

Ủy ban châu Âu thông tin thêm rằng châu Âu đã ký thỏa thuận mua 300 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech và lượng vaccine mà Đức đang có nằm trong chương trình phân bổ vắc-xin chung của châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19
EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng việc hỗ trợ các nước láng giềng của EU trong nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19 để đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát mạnh hiện nay.

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng việc hỗ trợ các nước láng giềng của EU trong nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19 để đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát mạnh hiện nay.

Pháp tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm phòng vaccine COVID-19
Pháp tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm phòng vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Pháp cho biết, ngoài các bệnh viện, nước này sẽ tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 2 tuần tới.

Pháp tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm phòng vaccine COVID-19

Pháp tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm phòng vaccine COVID-19

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Pháp cho biết, ngoài các bệnh viện, nước này sẽ tăng cường thêm 500 trung tâm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 2 tuần tới.

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19
Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu, đã phải điều chỉnh chiến lược tiêm phòng quốc gia nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhất có thể.

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu, đã phải điều chỉnh chiến lược tiêm phòng quốc gia nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhất có thể.