EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận

VOV.VN - Việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) không thỏa thuận nếu xảy ra sẽ gây tổn hại cho Anh hơn là cho Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo ngày hôm nay (18/12) tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu diễn ra ở Strasbourg, Pháp.

Hôm qua, Anh ấn định hạn chót vào tháng 12 /2020 phải đạt đựơc thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu và đây là thách thức khó khăn bởi hai bên chỉ có 11 tháng để đàm phán, ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do. Từ trước tới nay, các cuộc đàm phán thương mại thường kéo dài vài ba năm.

EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận. (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố: "Trong trường hợp chúng ta không thể hoàn tất 1 thỏa thuận trước cuối năm 2020. Chúng ta sẽ lại phải đối mặt với tình huống hiểm nguy. Và điều này rõ ràng gây tổn hại lợi ích của chúng ta nhưng nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn cho nước Anh, hơn là cho chúng ta, vì Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu, với liên minh thuế quan và hàng trăm thỏa thuận quốc tế mà chúng ta đã ký với các đối tác.”

Anh dự kiến rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/1/2020, cùng với một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit kéo dài tới tháng 12/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại năm 2019: Một năm “giông bão” của tiến trình Brexit
Nhìn lại năm 2019: Một năm “giông bão” của tiến trình Brexit

VOV.VN - Năm 2019 ghi dấu là năm khủng hoảng của chính trường Anh khi Brexit liên tục bị trì hoãn đã cho thấy tương lai bất định của “cuộc ly hôn” đắt giá này.

Nhìn lại năm 2019: Một năm “giông bão” của tiến trình Brexit

Nhìn lại năm 2019: Một năm “giông bão” của tiến trình Brexit

VOV.VN - Năm 2019 ghi dấu là năm khủng hoảng của chính trường Anh khi Brexit liên tục bị trì hoãn đã cho thấy tương lai bất định của “cuộc ly hôn” đắt giá này.

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit
Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh Johnson đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa ra nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đúng hạn 31/1/2020.

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh Johnson đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa ra nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đúng hạn 31/1/2020.

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit
Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

VOV.VN - Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu hoàn thành giai đoạn chuyển giao này vào cuối năm 2020 mà Thủ tướng Johnson đặt ra là quá tham vọng.

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

VOV.VN - Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu hoàn thành giai đoạn chuyển giao này vào cuối năm 2020 mà Thủ tướng Johnson đặt ra là quá tham vọng.