EU chi 200 tỷ euro kích thích tăng trưởng kinh tế

Trong đó, 5 tỷ euro sẽ được sử dụng giúp phục hồi ngành công nghiệp sản xuất ôtô do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.  

Ngày 13/12, Hội nghị cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục diễn ra trong tại Thủ đô Brussels (Bỉ), với việc thảo luận nhiều nội dung về an ninh, năng lượng, an toàn thực phẩm, chống cướp biển...

Trong ngày 12/12, lãnh đạo các nước dự Hội nghị cấp cao EU đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của khối này cũng như của thế giới như: khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp ước Lisbon về cải cách hiến pháp Liên minh châu Âu.

Hội nghị cũng xem xét việc thông qua kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế EU trị giá 200 tỷ euro, trong đó dành 5 tỷ euro giúp phục hồi ngành công nghiệp sản xuất ôtô do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sau khi các nhà lãnh đạo EU kêu gọi Ireland tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc phê chuẩn Hiệp ước Lisbon, Thủ tướng Ireland Brian Cowen cho biết, nước này sẵn sàng tiến hành cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai từ nay tới cuối sang năm 2009, để Hiệp ước Lisbon có thể bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2009.

Về vấn đề mở rộng EU, các lãnh đạo khối này nhất trí rằng, Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia là hai ứng cử viên có triển vọng, nhưng chưa thể được kết nạp trong thời gian sắp tới. Cộng hòa Czech - nước sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm tới đã đưa ra kế hoạch tiến hành đợt mở rộng tiếp theo của khối này vào tháng 5/2009.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, tuy còn có một số bất đồng ý kiến, song, lãnh đạo các nước EU đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận chung. Trong ngày hôm nay (13/13), lãnh đạo EU, nhất là Tổng thống Pháp Nicolass Sarkozy - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU hy vọng trước khi kết thúc Hội nghị, sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể về biến đổi khí hậu, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hiện có ba nước có nhiều bất đồng nhất là Italy, Đức và Balan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.