EU chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga
VOV.VN - EU dự kiến bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp vào danh sách trừng phạt Nga, trong đó nhiều thực thể được cho là liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Moscow.
Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) đang chuẩn bị mở rộng danh sách trừng phạt quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, dự kiến bổ sung khoảng 1.600 cá nhân và doanh nghiệp.
Một nhà ngoại giao nắm rõ quá trình chuẩn bị cho biết phần lớn các cá nhân và doanh nghiệp dự kiến bị đưa vào danh sách có liên hệ với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Theo nguồn tin này, đề xuất dự kiến được trình lên các đại sứ EU tại Ủy ban Đại diện Thường trực (Coreper) vào đầu tháng 9 và có thể được thông qua vào tháng 10. Tuy nhiên, đây không phải một gói trừng phạt mới theo lĩnh vực, mà chủ yếu là việc bổ sung các cá nhân và pháp nhân mới vào danh sách trừng phạt hiện có của EU.
EEAS dự kiến tiến tới cơ chế cập nhật thường xuyên các danh sách trừng phạt nhằm vào Nga. Theo nhà ngoại giao trên, các đề xuất trừng phạt cá nhân mới dự kiến được chuẩn bị hàng tháng và, nếu có thể, sẽ được thông qua tại mỗi cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU.
Trước đó, Đại diện Cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết EU dự kiến đưa ra một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong những tháng tới. Bà Kallas nói gói này có thể trở thành đợt trừng phạt lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Ngày 23/7, Hội đồng EU chính thức thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính và tiền điện tử của nước này. Gói biện pháp được thông qua sau nhiều tuần trì hoãn do một số quốc gia thành viên phản đối vì những lý do khác nhau. Hy Lạp là nước cuối cùng rút lại phản đối đối với gói trừng phạt.