EU công bố “Sách trắng” về tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Ngày 19/3, Ủy ban châu Âu (EC) công bố “Sách trắng” về quốc phòng nhằm giúp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Sách Trắng về Quốc phòng nêu ra các biện pháp chính để tăng cường tính tự chủ và tiềm lực quốc phòng của châu Âu, đồng thời đề xuất các giải pháp để cải thiện khả năng cơ động và bảo đảm an ninh biên giới, đặc biệt là dọc theo biên giới phía Đông của EU. Sách Trắng cũng xác định các lĩnh vực chiến lược cần được đầu tư ưu tiên, bao gồm sản xuất đạn dược, hệ thống phòng không, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa; thu hẹp khoảng cách năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên; nâng cao khả năng sẵn sàng của châu Âu cho các tình huống xấu nhất, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hội nhập sâu hơn ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine với các nước EU.

Sách trắng cũng khẳng định tầm quan trọng của việc phải khởi động kế hoạch “tái vũ trang châu Âu” vào năm 2030 với mục tiêu huy động khoảng 800 tỷ euro, trong đó 150 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản vay nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực quân sự và quốc phòng, đồng thời đảm bảo rằng EU có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa bên ngoài.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, Sách Trắng vạch ra lộ trình rõ ràng để tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu tích hợp hơn, đảm bảo rằng các quốc gia thành viên hợp tác hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc EU tăng cường mua sắm thiết bị quốc phòng từ các nhà cung cấp châu Âu thay vì chi tiêu bên ngoài EU sẽ góp phần tăng cường cơ sở công nghệ và công nghiệp quốc phòng châu Âu, tạo ra một thị trường thiết bị quốc phòng trên toàn EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Châu Âu có thể dựa vào “ô hạt nhân” của Pháp?
Châu Âu có thể dựa vào “ô hạt nhân” của Pháp?

VOV.VN - Đề đề xuất của ông Macron về việc mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp để bảo vệ châu Âu nhận được sự ủng hộ của nhiều nước đồng minh. Nhưng liệu châu Âu có thể dựa vào Pháp mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ hoặc không cần sự kết hợp với các nước khác hay không?

Châu Âu có thể dựa vào “ô hạt nhân” của Pháp?

Châu Âu có thể dựa vào “ô hạt nhân” của Pháp?

VOV.VN - Đề đề xuất của ông Macron về việc mở rộng “ô hạt nhân” của Pháp để bảo vệ châu Âu nhận được sự ủng hộ của nhiều nước đồng minh. Nhưng liệu châu Âu có thể dựa vào Pháp mà không cần sự hỗ trợ từ Mỹ hoặc không cần sự kết hợp với các nước khác hay không?

Khả năng Ukraine hưởng khối tài sản 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng ở châu Âu
Khả năng Ukraine hưởng khối tài sản 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng ở châu Âu

VOV.VN - Các đồng minh châu Âu của Kiev đang cân nhắc khả năng tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để bồi thường thiệt hại, hỗ trợ quân đội Ukraine và tái thiết những khu vực bị tàn phá do xung đột.

Khả năng Ukraine hưởng khối tài sản 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng ở châu Âu

Khả năng Ukraine hưởng khối tài sản 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng ở châu Âu

VOV.VN - Các đồng minh châu Âu của Kiev đang cân nhắc khả năng tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để bồi thường thiệt hại, hỗ trợ quân đội Ukraine và tái thiết những khu vực bị tàn phá do xung đột.

Đức cải cách quy định "phanh nợ" cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu
Đức cải cách quy định "phanh nợ" cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu

VOV.VN - Tại phiên họp đặc biệt ngày 18/3, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua cải cách quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp. Quyết định này sẽ mở đường cho việc phục hồi tăng trưởng kinh tế Đức và tăng chi tiêu quân sự cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu.

Đức cải cách quy định "phanh nợ" cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu

Đức cải cách quy định "phanh nợ" cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu

VOV.VN - Tại phiên họp đặc biệt ngày 18/3, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua cải cách quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp. Quyết định này sẽ mở đường cho việc phục hồi tăng trưởng kinh tế Đức và tăng chi tiêu quân sự cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu.

Thủ tướng Séc: Châu Âu cần tăng cường đầu tư quốc phòng để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh
Thủ tướng Séc: Châu Âu cần tăng cường đầu tư quốc phòng để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị an ninh diễn ra tại Praha, Cộng hòa Séc, Thủ tướng Séc Fiala chia sẻ an ninh châu Âu đang không được đảm bảo, do đó châu Âu cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra và những thách thức an ninh hiện nay.

Thủ tướng Séc: Châu Âu cần tăng cường đầu tư quốc phòng để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh

Thủ tướng Séc: Châu Âu cần tăng cường đầu tư quốc phòng để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị an ninh diễn ra tại Praha, Cộng hòa Séc, Thủ tướng Séc Fiala chia sẻ an ninh châu Âu đang không được đảm bảo, do đó châu Âu cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra và những thách thức an ninh hiện nay.