EU đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt do triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

VOV.VN - Ngày 26/3, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã viết trên Twitter của mình rằng, Liên minh châu Âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, nếu Belarus đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình.

Theo nhà ngoại giao này, "việc Belarus triển khai vũ khí hạt nhân của Nga đồng nghĩa với sự leo thang vô trách nhiệm và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Belarus có thể dừng việc này, đây là lựa chọn của họ. EU sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt tiếp theo".

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, Moscow và Minsk đã nhất trí về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Như nhà lãnh đạo Nga giải thích, lý do cho một bước như vậy là tuyên bố của Vương quốc Anh về việc cung cấp đạn chứa urani nghèo cho Ukraine. Theo ông, Nga đang làm điều mà Mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ. Việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ được hoàn thành vào ngày 1/7.

Trước đó, ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Annabelle Goldie cho biết, ngoài xe tăng Challenger 2, London sẽ chuyển giao đạn xuyên giáp chứa urani nghèo cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Khi sử dụng đạn urani nghèo, bụi phóng xạ lắng xuống đất, cực độc và không thể khử độc. Việc sử dụng chúng có thể dẫn đến bùng phát ung thư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lần đầu tiên đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus kể từ giữa những năm 1990
Nga lần đầu tiên đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus kể từ giữa những năm 1990

VOV.VN - Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ngày 25/3, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990 Moscow bố trí các vũ khí này bên ngoài đất nước.

Nga lần đầu tiên đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus kể từ giữa những năm 1990

Nga lần đầu tiên đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus kể từ giữa những năm 1990

VOV.VN - Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ngày 25/3, đánh dấu lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990 Moscow bố trí các vũ khí này bên ngoài đất nước.

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát
Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

VOV.VN - Bộ Nội vụ Litva hôm nay cho biết, nhằm ngăn chặn người di cư và buôn lậu từ Belarus, toàn bộ biên giới của nước này với Belarus hiện được kiểm soát bởi các hệ thống giám sát, bước tiếp theo là thiết lập một đường tuần tra theo dự án với 20 triệu euro tài trợ của EU. 

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

Gần 100% biên giới Litva - Belarus đã được lắp đặt hệ thống giám sát

VOV.VN - Bộ Nội vụ Litva hôm nay cho biết, nhằm ngăn chặn người di cư và buôn lậu từ Belarus, toàn bộ biên giới của nước này với Belarus hiện được kiểm soát bởi các hệ thống giám sát, bước tiếp theo là thiết lập một đường tuần tra theo dự án với 20 triệu euro tài trợ của EU. 

Séc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác
Séc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác

VOV.VN - Nội các Séc hôm qua đã thông qua việc sửa đổi quy định của chính phủ về việc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác. 

Séc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác

Séc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác

VOV.VN - Nội các Séc hôm qua đã thông qua việc sửa đổi quy định của chính phủ về việc sẽ không cấp thị thực cho người Nga và người Belarus có quốc tịch khác.