EU giải ngân 8 tỷ euro cứu nguy cho Hy Lạp
Các Bộ trưởng Tài chính Khối đồng tiền chung châu Âu ngày 21/10 đã nhất trí thông qua đợt giải ngân thứ 6 để cứu trợ Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng nợ công.
Năm 2010, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế nhất trí dành cho Hy Lạp khoản cứu trợ 110 tỷ euro. Nếu không có số tiền giải cứu này, Hy Lạp đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và kéo theo các nền kinh tế lớn hơn như Tây Ban Nha, Italy vào tình cảnh tương tự cũng như gây những cú sốc cho toàn hệ thống ngân hàng châu Âu.
![]() |
|
Nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp đang là thách thức rất lớn đối với EU |
Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin cho biết, quyết định giải ngân là kết quả của nhiều giờ thảo luận, làm việc, một kết quả tích cực, thiết thực và là bước đi có ý nghĩa”. Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Elena Salgado thì cho rằng, “con bệnh” đã được kê đơn thuốc và không còn mối đe dọa nào nữa.
Các Bộ trưởng Tài chính tại phiên họp cũng thảo luận vấn đề gai góc là làm thế nào để tăng quy mô Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, (gọi tắt là EFSF), nguồn quỹ từng cứu trợ cho Hy Lạp, Iceland và Bồ Đào Nha.
Đức và một số nước châu Âu phản đối đề xuất của Pháp dùng tiền của Ngân hàng Trung ương châu Âu để chống cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro. Sự bất đồng giữa hai cường quốc lớn nhất châu Âu này đã khiến các nhà lãnh đạo phải tiến hành cuộc họp bổ sung trong tuần tới và gây ra tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu./.
