EU giúp ASEAN xây dựng một thị trường chung

Giai đoạn tiếp theo của APRIS mở ra một chương mới mang tính khích lệ trong sự hợp tác kinh tế với EU.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ dành 15 triệu euro (khoảng 20,7 triệu USD) giúp ASEAN để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN xây dựng một thị trường chung vào năm 2015.

Quan hệ hợp tác mới được thành lập giữa hai bên có tên "Chương trình hỗ trợ hội nhập kinh tế ASEAN-EU (AEISP)" này được tuyên bố tại Hội thảo "ASEAN và EU 20 năm kể từ hiện tại - Hai thị trường hội nhập" diễn ra cùng ngày tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Hội thảo đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn 2 của "Chương trình hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN-EU" (APRIS) đã được triển khai tại Indonesia từ năm 2006.

Trong diễn văn khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết, trong 8 năm qua, chương trình hỗ trợ APRIS của EU dành cho ASEAN đã thành công tốt đẹp. Giai đoạn tiếp theo của APRIS mở ra một chương mới mang tính khích lệ trong sự hợp tác kinh tế với EU. Cá nhân Tổng Thư ký ASEAN luôn mong đợi đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác với EU trong xúc tiến hội nhập kinh tế. Ông Surin Pitsuwan nhấn mạnh hội nhập kinh tế khu vực sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho "công dân ASEAN": giá cả hàng hóa rẻ hơn, tạo nhiều cơ hội về việc làm, mức sống được nâng cao, mức thuế ưu đãi hơn và tạo ra môi trường kinh tế mang tính cạnh tranh hơn...

Đại diện của EU bên cạnh Ban Thư ký ASEAN, Đại sứ Julian Wilson phát biểu, EU cũng có lợi ích khi hợp tác với ASEAN trong những năm qua. Mối liên hệ kinh tế và giữa nhân dân của EU và ASEAN đã không ngừng phát triển trong quá khứ. Chính hai mối liên hệ này là cơ sở phát triển quan hệ EU-ASEAN trong tương lai.

APRIS giai đoạn II được triển khai ở Indonesia trong 8 năm qua với khoản trợ giúp 10 triệu Euro, tập trung vào việc giúp ASEAN phát triển những thỏa thuận quan trọng, triển khai những cơ chế hướng tới đơn giản hóa trao đổi thương mại, loại bỏ những rảo cản thuế quan giữa các nước thành viên ASEAN. Chương trình APRIS cũng giúp củng cố năng lực tổ chức của Ban Thư ký ASEAN, đặc biệt bằng "Cơ chế Tăng cường giải quyết xung đột". Thông qua những đối thoại về chính sách tài chính và những chuyến đi nghiên cứu ở châu Âu, chương trình APRIS cũng góp phần xây dựng những mạng lưới các chuyên gia hoạch định chính sách ASEAN-EU và cả đội ngũ những người thực tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.