EU hối thúc Hy Lạp công bố các biện pháp đối phó khủng hoảng

Ngày 1/3, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ, ông Olli Rehn đã lên tiếng hối thúc Chính phủ Hy Lạp sớm công bố các biện pháp bổ sung để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này

>> Đức bác bỏ tin cứu trợ Hy Lạp giải quyết khủng hoảng nợ

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Papandreou và các Bộ trưởng trong Chính phủ, ông Olli Rehn nhấn mạnh rằng, Hy Lạp cần tập trung cắt giảm nhiều hơn chi phí hoạt động của lĩnh vực công, trong đó có việc giảm lương cũng như những thay đổi về mặt cấu trúc trong chính sách an sinh xã hội.

Ông Olli Rehn khẳng định, EU hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Hy Lạp, nhằm đưa nền kinh tế nước này đi vào quỹ đạo. Ông cũng cho rằng, đến nay, những giải pháp đã được Chính phủ Hy Lạp công bố đang diễn ra đúng hướng, nhưng do đang ẩn chứa những mối nguy hiểm, nên các biện pháp bổ sung là cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên