EU hối thúc Ukraine tiến hành cải cách

VOV.VN - Cao ủy Liên minh Châu Âu Federica Mogherini ngày 9/11 đã hối thúc Ukraine đẩy nhanh thực hiện chương trình cải cách chống tham nhũng.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Poroshenko tại thủ đô Kiev, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini cho biết, việc thực hiện các biện pháp cải cách chống tham nhũng là chìa khóa đảm bảo uy tín của Ukraine với các đối tác. 

Cao ủy Liên minh châu Âu Federica Mogherini hối thúc Ukraine tiến hành cải cách. (ảnh: Eropean Commission).

Trong khi nêu bật tầm quan trọng của việc tiến hành cải cách nhằm thiết lập một khu vực tự do thương mại giữa Ukraine và Liên minh Châu Âu, bà Mogherini hối thúc Ukraine thành lập một cơ quan chống tham nhũng đặc biệt trong thời gian tới, để giúp các cơ quan hành chính của nước này trở nên minh bạch hơn.

Về phần mình, Tổng thống Poroshenko thông báo, Ukraine sẵn sàng phối hợp với Liên minh Châu Âu về việc bổ nhiệm quan chức đặc biệt có nhiệm vụ chống tham nhũng tại quốc gia này.

Cải cách chống tham nhũng là một trong những điều khoản chính của Hiệp định liên kết giữa Ukraine và Liên minh Châu Âu, nhằm mục đích đưa Ukraine tiến gần hơn với các tiêu chuẩn Châu Âu.

Phần kinh tế của Hiệp định, trong đó bao gồm thỏa thuận thương mại tự do toàn diện sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11
Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

Vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng 11

VOV.VN - Các vũ khí hạng nặng sẽ được rút ra khỏi miền Đông Ukraine cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

IMF kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại tái cấu trúc nợ
IMF kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại tái cấu trúc nợ

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 29/10 kêu gọi Nga và Ukraine thảo luận về việc tái cấu trúc khoản nợ 3 tỷ USD.

IMF kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại tái cấu trúc nợ

IMF kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại tái cấu trúc nợ

VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 29/10 kêu gọi Nga và Ukraine thảo luận về việc tái cấu trúc khoản nợ 3 tỷ USD.

Ukraine từ chối nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga
Ukraine từ chối nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga

VOV.VN - Cơ quan hàng không của Nga Rosaviatsia ngày 29/10 cho biết, Ukraine đã từ chối đề xuất nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga. 

Ukraine từ chối nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga

Ukraine từ chối nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga

VOV.VN - Cơ quan hàng không của Nga Rosaviatsia ngày 29/10 cho biết, Ukraine đã từ chối đề xuất nối lại đối thoại về dỡ bỏ lệnh cấm bay với Nga. 

Hội nghị 4 bên về Ukraine đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn
Hội nghị 4 bên về Ukraine đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tại cuộc gặp 4 bên về Ukraine, các bên ghi nhận việc rút vũ khí dưới 100mm theo thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung được thực hiện theo đúng lịch trình.

Hội nghị 4 bên về Ukraine đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

Hội nghị 4 bên về Ukraine đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Tại cuộc gặp 4 bên về Ukraine, các bên ghi nhận việc rút vũ khí dưới 100mm theo thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung được thực hiện theo đúng lịch trình.